Tàu tự hành NASA lập kỷ lục mới ngoài Trái đất

10:07, 31/07/2014
.

Kể từ khi đáp xuống sao Hỏa năm 2005 đến nay, cỗ máy tự hành sử dụng năng lượng mặt trời Opportunity của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã đi được tổng quãng đường dài 40 km trên bề mặt sao Hỏa, vượt kỷ lục trước đó của tàu thăm dò Mặt trăng Lunokhod 2 của Liên Xô (cũ).

 

Cỗ máy tự hành sử dụng năng lượng mặt trời Opportunity đã đi được tổng quãng đường dài 40 km trên bề mặt sao Hỏa.
Cỗ máy tự hành sử dụng năng lượng mặt trời Opportunity đã đi được tổng quãng đường dài 40 km trên bề mặt sao Hỏa.


Như vậy, tàu thăm dò không gian Opportunity của NASA đã chính thức thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách di chuyển trên bề mặt của một hành tinh ngoài Trái đất.

Opportunity đã chinh phục đoạn đường dài hơn bất kỳ thiết bị tự hành nào do con người sản xuất từ trước tới nay. Thành tích này càng thêm ý nghĩa khi Opportunity chỉ được thiết kế đi khoảng 1 km và chưa từng được cải tiến cho mục đích di chuyển đường dài.

Opportunity cùng "anh em sinh đôi" là tàu thăm dò Spirit được đưa lên sao Hỏa để tìm hiểu môi trường trên hành tinh này và phát hiện ra rằng trên sao Hỏa có độ ẩm đủ để phát triển sự sống.

Hiện tại Spirit đã ngừng hoạt động, trong khi Opportunity vẫn tiếp tục nhiệm vụ nghiên cứu của mình tại khu vực miệng núi lửa Endeavour.

Trước đó, tàu Lunokhod 2 hạ cánh xuống Mặt trăng ngày 15/1/1973 và đi được 39 km trong hành trình dài gần 5 tháng.

Theo PV (Chinhphu.vn)

 


.