Sứ mệnh mặt trăng của NASA chính thức khởi động

02:09, 07/09/2013
.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công sứ mệnh mới nhất lên mặt trăng, sau khi tàu LADEE rời khỏi bệ phóng tên lửa tại đảo Wallops ở bờ đông Mỹ vào 10 giờ 17 phút ngày 7.9 (giờ VN).

Sứ mệnh mặt trăng mới nhất trị giá 280 triệu USD là nhằm nghiên cứu khí quyển mỏng manh bao quanh vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

 

Tên lửa đẩy rời bệ phóng trên đảo Wallops - Ảnh: NASA
Tên lửa đẩy rời bệ phóng trên đảo Wallops - Ảnh: NASA



Các chuyên gia cũng hy vọng nhờ LADEE, viết tắt từ Tàu Thám hiểm Môi trường Bụi và Khí quyển Mặt trăng, giải mã hành vi kỳ lạ của bụi mặt trăng, đôi khi lại bị bốc lên cao khỏi bề mặt chị Hằng.

Bên cạnh đó, tàu du hành không người lái sẽ thử nghiệm hệ thống viễn thông laser mới mà NASA hy vọng một ngày nào đó sẽ triển khai cho các sứ mệnh hành tinh trong tương lai.

Nhà khoa học Sarah Noble cho hay sứ mệnh trên có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, do ít ai biết được mặt trăng cũng có khí quyển.

Về phần LADEE, được phóng lên bằng tên lửa đẩy Minotaur V, tàu du hành sẽ được chuyển vào đường xoắn ốc dài đến mặt trăng, và chu trình này mất khoảng 1 tháng.

Nó sẽ mất thêm 1 tháng nữa để điều chỉnh xuống độ cao cách bề mặt 20 km, bắt đầu giai đoạn quan sát kéo dài 100 ngày.

LADEE sẽ chấm dứt sứ mệnh bằng cách lao xuống bề mặt chị Hằng.



Theo Hạo Nhiên/Thanh niên


.