Trang bị 3.000 thiết bị vệ tinh cho tàu cá xa bờ

01:09, 23/09/2011
.

Tại hội thảo bàn về trang bị thiết bị vệ tinh theo dõi tàu cá xa bờ tổ chức sáng 20-9 tại Hà Nội, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa quyết định phân bổ 3.000 bộ thiết bị vệ tinh do Chính phủ Pháp tài trợ để gắn trên tàu cá xa bờ của 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Các địa phương được hỗ trợ nhiều là Kiên Giang với 400 tàu, Bình Định và Quảng Ngãi mỗi tỉnh có 280 tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu (270 tàu), Bình Thuận (250 tàu), Bến Tre (200 tàu)… 

Ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, hiện nay việc theo dõi các tàu cá xa bờ ở nước ta vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống đài trực canh ở bờ biển, thông qua hình thức bộ đàm để liên lạc nên việc theo dõi vị trí tàu gặp khó khăn. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Khoa học-Công nghệ đang triển khai mô hình quản lý tàu cá bằng công nghệ vệ tinh, thông qua sản phẩm có tên gọi “movimar” của Pháp.

Theo ông Vĩnh, nhờ thiết bị movimar, ngư dân có thể chủ động đón nhận các thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc được đưa ra từ đất liền cũng như các cơ quan chức năng ở đất liền có thể chủ động liên tục theo dõi tọa độ của từng con tàu trên biển, đảm bảo an toàn cho tàu cá xa bờ. Ngoài ra, hệ thống movimar còn giúp phát hiện tràn dầu trên biển và giám sát, bảo vệ nguồn tài nguyên biển Việt Nam.

Để điều hành và theo dõi toàn bộ hoạt động của 3.000 tàu cá trên biển, Chính phủ sẽ xây dựng 3 trung tâm điều hành đặt tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Vũng Tàu.
 
Theo SGGPO

.