Chỉ huy đảo chính ở Guinea tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời

02:10, 02/10/2021
.
Ngày 1/10, ông Mamadi Doumbouya, chỉ huy lực lượng đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Alpha Conde ở Guinea hồi tháng trước đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời nước này, với nhiệm vụ giám sát quá trình chuyển tiếp đưa đất nước trở lại chính quyền dân sự.
 
Ông Mamadi Doumbouya vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời Guinea. (Ảnh: Reuters)
Ông Mamadi Doumbouya vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời Guinea. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức tổ chức tại Cung điện Mohamed V ở thủ đô Conakry, ông Doumbouya cho biết bản thân đánh giá cao tầm quan trọng của nhiệm vụ trên, đồng thời cam kết giám sát chặt chẽ quá trình chuyển tiếp, bao gồm cả việc soạn thảo Hiến pháp mới, chống tham nhũng, cải cách bầu cử và tổ chức các cuộc bầu cử tự do và minh bạch.
 
Đại diện chính quyền quân sự ở Guinea tuyên bố sẽ không ra tranh cử khi tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới đây, dù không nói rõ khi nào những cuộc bầu cử này có thể diễn ra.
 
Lực lượng đảo chính cũng thông tin, thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được quyết định bởi Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia gồm 81 thành viên.
 
Trước đó, ngày 5/9, nhóm binh sĩ do đại tá lực lượng đặc nhiệm Mamadi Doumbouya đứng đầu đã tiến hành cuộc đảo chính ở thủ đô Conakry, bắt giữ Tổng thống Alpha Conde, tuyên bố xóa bỏ Hiến pháp và giải tán chính phủ.
 
Sau vụ đảo chính, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng đảo chính ở Guinea, bao gồm đóng băng tài sản và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các thành viên của chính quyền quân sự tại nước này.
 
ECOWAS cũng ra một tuyên bố chung kêu gọi Guinea tiến hành bầu cử trong vòng sáu tháng nhằm nhanh chóng đưa đất nước trở lại chế độ điều hành dân sự.
 
Theo TRUNG HƯNG/Nhandan.vn
 

.