Rốc-két lao về sân bay Kabul, phòng không Mỹ khai hỏa

04:08, 30/08/2021
.
Đài ABC News ngày 30-8 đưa tin ít nhất 5 quả rốc-két được bắn về phía sân bay Kabul của Afghanistan.
[links()]
 
Đài ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công xảy ra vào tối 29-8 (giờ địa phương). Hệ thống phòng không C-RAM (chống rốc-két, pháo và súng cối) của quân đội Mỹ đã khai hoả để chặn ít nhất 5 quả rốc-két được bắn về phía sân bay quốc tế Hamid Karzai, thủ đô Kabul. 
Xe hơi bị phá huỷ sau cuộc tấn công bằng rốc-két ở sân bay quốc tế Hamid Karzai. Ảnh: EPA
Xe hơi bị phá huỷ sau cuộc tấn công bằng rốc-két ở sân bay quốc tế Hamid Karzai. Ảnh: EPA
Theo quan chức này, hiện chưa có thông tin về thương vong, trong khi hoạt động tại sân bay quốc tế Hamid Karzai vẫn diễn ra bình thường.
 
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo về mối đe dọa tấn công khủng bố trên mặt đất trong cuộc phỏng vấn đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul ngày 15-8.
 
Tình hình hỗn loạn bao trùm sân bay thủ đô Kabul sau khi chính phủ Afghanistan sụp đổ và Taliban nắm quyền.
 
Các quan chức Washington cho biết nhóm khủng bố ISIS-K, chi nhánh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã thực hiện "cuộc tấn công phức tạp" bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul giữa tuần trước, giết chết ít nhất 13 nhân viên quân sự Mỹ và hơn 100 công dân Afghanistan.
 
Mỹ sau đó đáp trả bằng 2 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), lần lượt giết chết 2 thủ lĩnh ISIS-K và tiêu diệt thêm một chiếc xe bom định lao vào sân bay Kabul.
 
Theo Phạm Nghĩa/NLĐO
 

.