Mỹ lại ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong/ngày vì Covid-19

09:08, 18/08/2021
.
Lần cuối cùng Mỹ ghi nhận hơn 1.000 người chết trong 1 ngày vì Covid-19 là vào tháng 3-2021.
[links()]
Ngày 17-8. Reuters thống kê Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19, tương đương với khoảng 42 người chết/giờ, trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục càn quét các vùng có tỉ lệ tiêm chủng thấp.
 
Các ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở Mỹ đã tăng đột biến trong tháng qua và trung bình là 769 ca/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4-2021. Tối 17-8 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận họ có kế hoạch gia hạn yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, tàu điện, xe buýt và tại các sân bay, ga tàu đến giữa tháng 1 năm sau.
 
Giống như ở những nước khác, biến thể Delta đã đặt ra 1 thách thức lớn ở Mỹ. Lần cuối cùng Mỹ ghi nhận hơn 1.000 người chết trong 1 ngày là vào tháng 3-2021. Các quan chức Mỹ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng khi số liều tiêm trung bình trong 7 ngày tăng 14% trong vòng 2 tuần qua.
 
Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 17-8. Ảnh: Reuters
Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 17-8. Ảnh: Reuters
Trong khi các chính phủ và doanh nghiệp ban đầu đưa ra các biện pháp khuyến khích như tặng tiền mặt và giải thưởng cho ai chịu tiêm vắc-xin, sự gia tăng các ca nhiễm đã khiến một số công ty và tiểu bang đưa ra quy định bắt buộc phải tiêm vắc-xin nếu người lao động muốn duy trì công việc và không phải xét nghiệm định kỳ.
 
Tuy nhiên, các bệnh viện ở Mỹ tiếp tục tràn ngập bệnh nhân mới khi số ca nhập viện liên quan đến Covid-19 đã tăng khoảng 70% trong vòng 2 tuần qua. Mỹ đã ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca nhiễm mới/ngày trong 12 ngày qua, mức cao nhất trong 6 tháng.
 
Miền Nam nước Mỹ vẫn là tâm dịch trong đợt bùng phát mới nhất khi Florida ghi nhận mức kỷ lục gần 26.000 ca nhiễm mới vào tuần trước, theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh.
 
Tại Úc, giới chức trách TP Sydney ngày 18-8 cho biết đợt bùng phát dịch vì biến thể Delta vẫn chưa đạt đỉnh điểm và người dân phải chuẩn bị tinh thần cho tình trạng số ca tử vong tiếp tục tăng. Được biết, Sydney đang tiếp tục phá kỷ lục về số ca nhiễm mới mỗi ngày cho dù đã phong tỏa gần 2 tháng.
 
Bang New South Wales ngày 18-8 cho biết họ ghi nhận 633 ca nhiễm mới/ngày, trong đó có 545 ca ở Sydney. Kể từ khi biến thể Delta xuất hiện ở Sydney vào ngày 16-6, 60 người đã tử vong, trong đó có 3 người qua đời hôm 18-8.
 
Bang New South Wales mới có khoảng 28% người dân trên 16 tuổi đã được tiêm vắc-xin đầy đủ. Vì vậy, Giám đốc Y tế bang Kerry Chant cảnh báo sẽ có thêm nhiều người chết nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng. Cho đến nay, chỉ 1/4 người trưởng thành ở Úc được tiêm chủng đầy đủ, gây áp lực lên Thủ tướng Scott Morrison.
 
Theo NLĐO
 

.