Tây Ban Nha bắt giữ 20 đối tượng bị cáo buộc buôn người

09:04, 13/04/2021
.
Ngày 12/4, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã bắt giữ 20 đối tượng bị cáo buộc là buôn người hoạt động qua khu vực Ceuta giáp với Marocco.
[links()] 
Người di cư được vận chuyển lậu trên trên những chiếc thuyền ọp ẹp. (Ảnh: AP)
Người di cư được vận chuyển lậu trên trên những chiếc thuyền ọp ẹp. (Ảnh: AP)
Các đối tượng này được cho là đã gây ra vụ đắm tàu ​​hồi tháng 2, khiến 4 người di cư thiệt mạng do đuối nước và bị cáo buộc buôn người trên những chiếc thuyền ọp ẹp, mỗi thuyền chở từ 7 đến 10 người, giữa Bắc Phi và Tây Ban Nha.
 
Nạn nhân của các đối tượng buôn người chủ yếu là cư dân Marocco vị thành niên tại Ceuta, được đưa tới bán đảo Iberia và phải trả số tiền trung bình 2.500 Euro (3.000 USD) cho mỗi người.
 
Trong vụ bắt giữ các nghi phạm này, khoảng 150 cảnh sát với sự hỗ trợ của các đặc vụ Europol đã bắt giữ 3 thuyền chở người di cư, 5 khẩu súng, đạn dược và tiền mặt. 
Tnh trạng người di cư tử vong do đuối nước thường xuyên xảy ra ở phía Tây Địa Trung Hải.. (Ảnh: AP)
Tnh trạng người di cư tử vong do đuối nước thường xuyên xảy ra ở phía Tây Địa Trung Hải.. (Ảnh: AP)
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (OIM), tình trạng người di cư tử vong do đuối nước thường xuyên xảy ra ở phía Tây Địa Trung Hải. OIM cho biết, tại đây, 330 người di cư đã thiệt mạng trong năm 2020.
 
Trong 3 tháng đầu năm nay, 4.377 người di cư đã đến Tây Ban Nha bằng đường biển, trong đó hơn một nửa đến quần đảo Canary, nơi số lượng người nhập cư đã tăng đều đặn kể từ cuối năm 2019.
 
Theo Quỳnh Chi/VTV.vn
 

.