Tối 15-4, Mỹ áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga về cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, tấn công mạng, bắt nạt Ukraine và những hành vi "ác ý" khác.
[links()]
Cụ thể, 32 tổ chức và cá nhân Nga bị liệt vào danh sách đen, 10 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ - bao gồm cả đại diện của các cơ quan tình báo Nga - và khoản nợ của Nga bị áp đặt các hạn chế.
Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức chỉ đích danh Cục Tình báo nước ngoài Nga (SVR) là thủ phạm vụ tấn công mạng đối với Tập đoàn SolarWinds. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ có thêm nhiều biện pháp trừng phạt khác mặc dù Washington không muốn leo thang căng thẳng.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner đồng tình rằng các biện pháp trừng phạt như vậy là “tín hiệu tốt”.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moscow sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington trong thời gian tới.
Một nhân viên mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: Reuters |
Theo một nguồn tin khác, Mỹ cũng dự kiến công bố những hạn chế mới đối với khoản nợ của Nga bằng việc hạn chế khả năng giao dịch liên quan đến các khoản nợ đó của các tổ chức tài chính Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt mới của Washington - một khi có hiệu lực - sẽ giáng một đòn mạnh vào mối quan hệ vốn đang nguội lạnh với Moscow. Hai bên đang căng thẳng xung quanh cáo buộc Nga đẩy mạnh sự hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine.
Reuters cho biết Mỹ muốn trừng phạt Nga để trả đũa cáo buộc tấn công mạng ảnh hưởng đến phần mềm do Tập đoàn SolarWinds sản xuất. Washington nói rằng vụ tấn công đã cho phép tin tặc truy cập vào máy tính của hàng ngàn công ty và văn phòng chính phủ sử dụng sản phẩm của tập đoàn này.
Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Brad Smith mô tả vụ tấn công được xác định vào tháng 12 năm ngoái có “quy mô lớn nhất và tinh vi nhất mà thế giới từng chứng kiến”.
Trong một báo cáo hồi tháng trước, các cơ quan tình báo Mỹ cho hay lãnh đạo Nga có thể đứng sau nỗ lực xoay chuyển cuộc bầu cử để giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trước đối thủ Joe Biden.
Sau khi nhậm chức, ông Biden tuyên bố sẽ xem xét thông tin Nga "cung cấp tiền thưởng cho các tay súng Taliban để tiêu diệt quân đội Mỹ ở Afghanistan".
Trong cuộc điện đàm hôm 13-4, ông Biden nói với ông Putin rằng Mỹ sẽ hành động dứt khoát để bảo vệ lợi ích của mình. Ông còn đề xuất một cuộc gặp với ông Putin ở một nước thứ ba.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên hồi tuần trước: “Sự thù địch và không thể đoán trước được trong các hành động của Mỹ buộc chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất".
Phạm Nghĩ