Trên 25 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có số ca mắc mới cao chưa từng thấy

08:08, 30/08/2020
.
Đến sáng 30/8, thế giới đã ghi nhận trên 25 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 845.000 người đã tử vong vì đại dịch này.
Hơn 25 triệu người trên toàn cầu đã mắc COVID-19.
Hơn 25 triệu người trên toàn cầu đã mắc COVID-19.
Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với gần 187.000 trường hợp tử vong trong tổng số hơn 6,1 triệu ca nhiễm bệnh. Ngày 29/8, Mỹ đã ghi nhận thêm gần 34.500 ca mắc COVID-19 mới.
 
Brazil, tâm dịch lớn thứ hai thế giới, đã có tổng cộng trên 3,8 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 120.400 người đã không qua khỏi. Quốc gia này đã ghi nhận hơn 32.200 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua.
 
Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn căng thẳng khi nước này có tới hơn 78.400 ca mắc COVID-19 mới trong ngày qua, mức cao kỷ lục trên thế giới. Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận trên 3,5 triệu trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn 63.600 bệnh nhân đã thiệt mạng vì dịch bệnh.
 
Chính phủ Ấn Độ trong ngày 29/8 đã công bố tài liệu hướng dẫn mới về nới lỏng các hạn chế giai đoạn 4, trong đó có việc nối lại có kiểm soát dịch vụ tàu điện ngầm từ ngày 7/9. Đây là một phần trong nỗ lực của New Delhi nhằm khôi phục lại hoạt động của nền kinh tế.
 
Ngày 29/8, Indonesia đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với hơn 3.300 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên trên 169.100 người. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp quốc đảo này gia tăng số ca nhiễm mới. Giới chức y tế Indonesia cũng xác nhận thêm 92 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi do COVID-19 tại đây lên hơn 7.200 trường hợp.
 
Philippines có thêm 3.637 ca mắc bệnh, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong do COVID-19 ở nước này lên lần lượt là hơn 213.100 trường hợp và trên 3.400 bệnh nhân.
 
Tại Hàn Quốc, ngày 29/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này (KCDC) thông báo có thêm 323 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 19.400 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày ở Hàn Quốc duy trì ở mức hơn 300 ca/ngày. Theo KCDC, số ca tử vong tại Hàn Quốc cũng tăng lên 321 ca sau khi có thêm 5 bệnh nhân tử vong. Giới chức nước này đã kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội tăng cường, đồng thời cảnh báo, tuần tới có thể là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch lớn.
 
Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản cùng ngày đã xác nhận thêm 247 trường hợp mắc bệnh. Kể từ đầu tháng 8 đến nay, số bệnh nhân mới tính theo ngày ở thành phố 14 triệu dân này luôn được ghi nhận ở mức 3 con số, trong đó mức kỷ lục là 472 ca trong ngày 1/8.
 
Giới chức bang Victoria của Australia thông báo có thêm 94 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong trong ngày qua. Đây là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua và lần đầu tiên giảm xuống dưới 100 ca/ngày trong 8 tuần gần đây ở bang này. Hiện Australia đã ghi nhận tổng cộng hơn 25.500 ca mắc COVID-19 và 600 ca tử vong do bệnh này.
 
Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cùng ngày thông báo sẽ áp dụng quy định mới nới lỏng các hạn chế được thực thi trước đó để ngăn chặn dịch COVID-19. Các quy định mới dự kiến được áp dụng đến ngày 20/9 tới. Hiện Argentina đã có tổng cộng hơn 392.000 ca mắc bệnh, trong đó trên 8.300 người đã tử vong.
 
Tại Đức, ngày 29/8, cảnh sát ở thủ đô Berlin thông báo giải tán sớm các cuộc biểu tình đang diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố do người biểu tình không tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19, đặc biệt là việc giữ khoảng cách. Cảnh sát được triển khai tại khu vực biểu tình đã sử dụng loa để yêu cầu người biểu tình nhanh chóng giải tán. Tuy nhiên, ở một vài con phố, người biểu tình đã tìm cách chống đối và tuyên bố sẽ ở lại khu vực biểu tình.
 
Đến nay, Đức đã ghi nhận trên 242.800 người mắc COVID-19, trong đó hơn 9.300 trường hợp đã không qua khỏi.
 
Theo Quỳnh Chi/VTV.vn 
 

.