Sạt lở mỏ ngọc bích ở Myanmar, hơn 100 người chết

04:07, 02/07/2020
.
Ít nhất 113 người chết trong một vụ sạt lở mỏ khai thác ngọc bích tại phía bắc Myanmar ngày 2/7.
 
Cơ quan Cứu hoả Myanmar cho biết ít nhất 113 thi thể đã được tìm thấy trong đống đất đá tại mỏ ngọc bích ở thị trấn Hpakant, giáp biên giới Trung Quốc. Mỏ ngọc bích này bị sạt lở trong cơn mưa lớn, kéo theo lượng đất đá và bùn thải khổng lồ, chôn vùi cả trăm người trong hỗn hợp "nước trộn bùn". 
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Getty.
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Getty.
Những nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn bởi mưa vẫn đổ xuống ầm ầm, khiến toàn bộ khu vực mỏ nằm trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. 
 
Nhà chức trách dự đoán số người chết có thể lên tới 200.
 
Những hình ảnh đăng tải trên Facebook cho thấy lực lượng cứu hộ đang phải lội qua một thung lũng ngập trong bùn lầy, và việc đưa được thi thể nạn nhân ra cũng là cực kỳ khó khăn.
 
Các mỏ đá quý ở vùng Hpakant thường xuyên bị sạt lở do điều kiện khai thác cực kỳ nguy hiểm. Năm 2019, hơn 50 người đã chết trong vụ sập mỏ tương tự. Năm 2015, hơn 120 người bỏ mạng tại đây. 
 
Dù nguy hiểm như vậy song những người lao động nghèo vẫn đổ xô đến đây với hi vọng tìm được đá quý để đổi đời. 
Thung lũng ngập đầy bùn đất sau vụ sạt lở.
Thung lũng ngập đầy bùn đất sau vụ sạt lở.

 

Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể tại hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar hôm nay. Ảnh: MFSD.
Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể tại hiện trường vụ sạt lở mỏ ở Myanmar hôm nay. Ảnh: MFSD.
 
Theo Nhạc Dương/VTC.vn
 
 
 

.