Singapore vượt 40.000 ca nhiễm COVID-19, Ấn Độ thêm 11.000 ca mới

09:06, 14/06/2020
.
Số ca bệnh COVID-19 ở Singapore đã vượt qua mốc 40.000 sau khi ghi nhận hơn 300 ca mới trong 24 giờ qua, trong đó có 5 ca lây nhiễm cộng đồng.
Trong số 5 ca lây nhiễm cộng đồng, có hai công dân Singapore và 3 người nước ngoài làm việc tại đây, báo Strait Times dẫn số liệu từ Bộ Y tế nước này cho biết.
 
Công nhân nhập cư sống trong ký túc xá chiếm phần lớn các ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 13-6. Hiện Singapore có tới 40.197 ca nhiễm. 
Vận chuyển thi thể nạn nhân của COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Vận chuyển thi thể nạn nhân của COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Vào hôm qua, con số này cao hơn, tới 463 ca nhiễm mới và 18 ca nhiễm trong cộng đồng.
 
18 ca nhiễm cộng đồng ghi nhận trong ngày 12-6 là con số nhiều nhất kể từ ngày 24-4 ở Singapore, ngày có 25 ca nhiễm cộng đồng được ghi nhận.
 
Cũng trong hôm nay, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, gần 11.500 ca trong 24 giờ, đưa tổng số ca nhiễm lên 309.603 ca.
 
Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng từ COVID-19 nặng nề thứ 4 trên thế giới. Số ca nhiễm liên tục tăng, bất chấp lệnh giới nghiêm toàn quốc đã kéo dài từ tháng 3.
 
Bang miền tây Maharashtra có nhiều ca nhiễm nhất, với hơn 100.000 ca. Thủ đô New Delhi, nơi hệ thống y tế đang đau đầu vì dịch bệnh, cũng ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới.
 
Ca nhiễm tăng nhưng tỉ lệ phục hồi của bệnh nhân cũng tăng. Hiện đã có hơn 147.000 người khỏi bệnh, theo số liệu từ Chính phủ Ấn Độ.
 
Theo MINH KHÔI/Tuổi Trẻ Online
 
 

.