Nhật Bản bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội quy mô lớn từ 1/6

04:06, 01/06/2020
.
Ngày 1/6, Nhật Bản bắt đầu tiến hành nới lỏng hạn chế tiếp xúc xã hội quy mô lớn để phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội.
Người dân tại Yokohama, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào ngày 1/6. (Ảnh: AP)
Người dân tại Yokohama, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào ngày 1/6. (Ảnh: AP)
Động thái trên diễn ra tại Nhật Bản sau thời gian hơn 1,5 tháng ban bố tình trạng khẩn cấp ở quốc gia này.
 
40 trên tổng số 47 tỉnh thành phố tại Nhật Bản đã dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế.
 
7 tỉnh thành còn lại, trong đó có Tokyo, đã quyết định dỡ bỏ một phần những yêu cầu hạn chế đối với các doanh nghiệp.
 
Thủ đô Tokyo đã công bố lộ trình nới lỏng giãn cách xã hội gồm 3 giai đoạn và sẽ bắt đầu tiến hành nới lỏng giai đoạn 2 kể từ ngày 1/6.
 
Cũng trong ngày 1/6, các trường tiểu học và trung học tại Nhật Bản chính thức mở cửa trở lại.
 
Riêng các địa phương vẫn có ca mắc COVID-19 sẽ triển khai hình thức học mới bằng cách tách lớp, giảm giờ học và chỉ duy trì 2 buổi học trong một tuần.
 
Ngoài, các rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, cơ sở kinh doanh thương mại như: cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại cũng được phép mở cửa trở lại, trong khi các cửa hàng ăn uống tiếp tục được yêu cầu mở cửa đến 22h hàng ngày.
 
Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 6 tỉnh, thành khác hôm 7/4. Sau đó, phạm vi áp dụng đã được mở rộng ra toàn quốc vào ngày 16/4.
 
Từ giữa tháng 5/2020, Thủ tướng Nhật bản Abe Shinzo đã bắt đầu dỡ lệnh trên đối với các khu vực có số bệnh nhân mắc COVID-19 mới giảm. Vùng thủ đô Tokyo là điểm cuối cùng còn áp đặt tình trạng khẩn cấp.
 
Theo PV/VTV.vn
 

.