Mỹ: Nổ súng tại một bữa tiệc đường phố khiến 7 người thương vong

08:05, 25/05/2020
.
Hai người đã thiệt mạng và 5 người bị thương do vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở Nam Carolina. Bữa tiệc có tới 1.000 người tham gia bất chấp lệnh cấm tụ tập.
ABC News dẫn lời ông Scott Coffer - Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Union, Nam Carolina, Mỹ cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 20h ngày 23.5 tại bữa tiệc đường phố tại một khu vực chưa hợp nhất - có nghĩa không thuộc sự quản lí của bất cứ phân cấp hành chính nào (xã, huyện, thị trấn..) cách Union khoảng 14km.
 
Ông Coffer cho biết, cảnh sát địa phương đã nhận khiếu nại về việc các xe ôtô tham gia một bữa tiệc đường phố làm chắn luồng lưu thông trên đường. Khi phó cảnh sát trưởng tới hiện trường để xử lí tình hình, yêu cầu các xe ôtô di chuyển để giải phóng đường, vụ nổ súng đã xảy ra ngay lúc đó.
 
Văn phòng Điều tra quận Union hôm 24.5 cho biết, hai thanh niên được phát hiện với vết thương chí mạng trên cơ thể. Một người đã chết tại hiện trường và người còn lại tử vong sau khi được đưa đến trung tâm Y tế Union. Các nạn nhân được xác định là Jabbrie Brandon 17 tuổi và Lamont Bomar 21 tuổi, là người địa phương ở Nam Carolina. Năm người khác cũng bị thương do trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện.
 
Hai người đàn ông bị bắt giam để điều tra, một người bị buộc tội tàng trữ trái phép vũ khí. Nhưng ông Coffer cho biết vẫn chưa rõ liệu hai nghi phạm này có liên quan đến vụ xả súng gây tử vong hay không.
 
Vào giữa tháng 3, thống đốc Nam Carolina Henry McMaster đã ban hành lệnh cấm các cuộc tụ họp nhiều hơn 10 người. Bữa tiệc đường phố thu hút sự tham gia của 1.000 người này dường như được tổ chức để phản đối lệnh cấm. Mặc dù, vào ngày 4.5, chính quyền tiểu bang này đã dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly trong nhà để chống lây lan đại dịch COVID-19, chuyển sang kêu gọi sự tự nguyện của người dân.
 
Theo Phương Linh/NLĐO
 

.