Thêm 103 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mắc COVID-19

10:04, 12/04/2020
.
Có thêm 103 thủy thủ trên tàu tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mắc COVID-19, đưa tổng số thủy thủ bị nhiễm virus lên 550.
Hải quân Mỹ hôm 11/4 cho biết, 92% thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được xét nghiệm virus corona chủng mới, trong đó có 550 trường hợp nhiễm virus và 3.673 người còn lại không mắc bệnh. 
550 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mắc COVID-19. (Ảnh: Reuters)
550 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mắc COVID-19. (Ảnh: Reuters)
Cũng theo thông tin từ lực lượng Hải quân Mỹ, 3.696 thủy thủ trên tàu sân bay này hiện đã lên bờ. Trước đó, Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Theodore Roosevelt ghi nhận 447 ca nhiễm bệnh vào hôm 10/4, và 416 trường hợp vào hôm 9/4.
 
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ghi nhận 3 ca nhiễm đầu tiên ngày 25/3, buộc tàu phải cập cảng Guam hai ngày sau đó để xét nghiệm toàn bộ gần 5.000 thành viên thủy thủ đoàn.
 
Hôm 9/4, một thủy thủ nhiễm virus corona chủng mới trên tàu USS Theodore Roosevelt phải vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện hải quân Guam sau khi bất tỉnh ở nơi cách ly. Người này được xét nghiệm nhiễm bệnh hôm 30/3 và cách ly tại căn cứ hải quân Guam.
 
Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas B.Modly hôm 7/4 đã từ chức sau khi đối mặt với nhiều chỉ trích vì sa thải và châm biếm chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, người viết thư cầu cứu khi dịch COVID-19 bùng phát trên tàu.
 
Ngoài USS Theodore Roosevelt, Hải quân Mỹ đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 trên các tàu sân bay như USS Nimitz, Ronald Reagan, Carl Vinson. 
 
Theo Kông Anh/VTC.vn
(Nguồn: Straits Times)
 

.