Số ca nhiễm COVID-19 của Singapore cao nhất ASEAN

03:04, 20/04/2020
.
Với 596 ca nhiễm mới được ghi nhận ngày 19/4, Singapore đã vượt qua Indonesia trở thành nước ASEAN bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19.
Các công nhân lao động nước ngoài tại Singapore tại nơi tạm trú
Các công nhân lao động nước ngoài tại Singapore tại nơi tạm trú
Lao động nước ngoài tiếp tục chiếm đa số với 571/596 ca nhiễm mới tại Singapore. Như vậy, tính đến ngày 19/4, Singapore có tổng cộng 6.588 ca nhiễm, vượt qua con số 6.575 ca của Indonesia để trở thành nước có nhiều ca COVID-19 nhất ở khu vực ASEAN.
 
Bộ Y tế Singapore cho biết, nước này đang đẩy mạnh xét nghiệm các lao động nước ngoài nên số ca nhiễm mới hàng ngày còn ở mức cao.
 
Đến nay, các công nhân lao động nước ngoài còn khỏe sau khi sàng lọc được chuyển đến các nơi tạm trú là doanh trại quân đội hoặc các trung tâm thể thao. Trong khi đó, trung tâm Triển lãm Singapore EXPO tiếp tục được khai thác thêm diện tích để làm nơi điều trị cho các lao động nước ngoài có triệu chứng nhẹ của COVID-19.
 
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nhân lực Singapore thông báo, tất cả các lao động nước ngoài trong ngành xây dựng sẽ nghỉ tự cách ly ở nhà 14 ngày kể từ hôm nay (20/4) do có tỷ lệ lây nhiễm cao trong nhóm này, do đó, phần lớn các công trình xây dựng ở Singapore phải ngừng hoạt động.
 
Như vậy, dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh, chủ yếu ở số lao động nước ngoài tại Singapore. Các cơ quan chức năng nước này đang chuẩn bị các phương án đương đầu với số lượng ca lây nhiễm lớn hơn, theo các chuyên gia có thể lên tới 20.000 người vào cuối tháng này.
 
Theo Hữu Hưng/VTV.vn 
 

.