Covid-19 lây lan khủng khiếp ở Tây Ban Nha, tỉ lệ tử vong ở Ý giảm xuống

09:03, 27/03/2020
.
Tây Ban Nha đã kéo dài lệnh phong tỏa đến ít nhất ngày 12-4 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19.
Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu để nới rộng các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm hạn chế hoạt động đi lại của người dân ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như đi mua lương thực, thuốc uống và làm việc.
 
Tổng số người nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng gấp 10 lần kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố vào ngày 14-3. Trong khi đó, tổng số người thiệt mạng tại quốc gia này cũng đã vượt qua Trung Quốc vào ngày 25-3, với 3.434 người. Hôm 26-3, Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận 718 người thiệt mạng, lên tổng số 4.365 người. 
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến một bệnh viện ở TP Leganes - Tây Ban Nha hôm 26-3. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến một bệnh viện ở TP Leganes - Tây Ban Nha hôm 26-3. Ảnh: Reuters
Tại thủ đô Madrid – nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Tây Ban Nha, thi thể người nhiễm Covid-19 tiếp tục được đưa đến một sân trượt băng ở trung tâm thương mại vì các nhà xác quá tải.
 
Trong khi đó, giới chức y tế vùng Piedmont ở phía Bắc nước Ý hôm 26-3 thông báo thêm 50 ca tử vong vì Covid-19. Số liệu này chưa được Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý (CPA) cập nhật, theo đài Al Jazeera.
 
Điều này có nghĩa là trong 24 giờ qua, Ý có thêm 712 ca tử vong, thay vì 662 ca như CPA thông báo trước đó cùng ngày. Tổng số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 tại Ý, tính đến thời điểm 7 giờ (giờ Việt Nam) ngày 27-3, đã tăng lên 80.589 và 8.215 người. Ý hiện là quốc gia có số người thiệt mạng vì virus cao nhất thế giới nhưng tỉ lệ tử vong đã giảm xuống mức 11%, thấp hơn nhiều so với mức 57% của thời điểm ngày 8-3.
 
Theo Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Ý, Covid-19 đã đạt đỉnh ở 57 trong tổng số 107 tỉnh của quốc gia này và "các biện pháp khống chế dịch bệnh đang cho kết quả mong muốn".
 
Theo Cao Lực/NLĐO
 

.