Cập nhật 12h ngày 10/3: Số ca tử vong do Covid-19 vượt mốc 4.000

12:03, 10/03/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên thế giới hiện là 114.063, trong đó có 4.018 ca tử vong, 62.488 ca bình phục.

Tại Châu Á

* Việt Nam hiện ghi nhận 32 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, 16 ca đang được điều trị. Ngoài ra, tính đến 20h ngày 9/3, có 210 trường hợp nghi nhiễm (có dấu hiện sốt, ho, đến từ vùng dịch) được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây ra cộng đồng, 20.075 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

* Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 10/3 đưa tin, nước này ngày 9/3 ghi nhận 19 ca nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2). Con số này giảm một nửa so với chỉ số 40 ca ngày 8/3.
 
Trong số các ca mới nhiễm, 17 trường hợp ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), 1 ca ở Bắc Kinh và 1 ca ở Quảng Châu. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Trung Quốc không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào bên ngoài Hồ Bắc, vì 2 ca phát sinh ngoài Vũ Hán đềutừ nước ngoài. Hôm qua, Trung Quốc ghi nhận 17 ca tử vong và đều ở Hồ Bắc.
 
Cho tới nay Trung Quốc đã có 3.136 người tử vong vì Covid-19 và tổng số ca nhiễm là 80.754. Tổng cộng 59.897 người đã được xuất viện sau khi được trị khỏi triệu chứng.
 
* Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 10/3 cho biết, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 131 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.513 trường hợp. Đây là mức tăng thấp nhất trong một ngày tại Hàn Quốc trong hai tuần gần đây.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 54 ca tử vong vì Covid-19, trong đó chủ yếu là người lớn tuổi và có bệnh nền.
 
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tới bệnh viện ở Cheongdo, Hàn Quốc. (Ảnh: News18)
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tới bệnh viện ở Cheongdo, Hàn Quốc. (Ảnh: News18)
 
Châu Âu gồng mình chống dịch
 
Trong khi dịch Covid-19 có xu hướng được kiểm soát ở Trung Quốc, dịch lại có xu hướng bùng phát mạnh ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các nước Châu Âu.
 
* Tại “điểm nóng” Italia, chính phủ nước này đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 3/4 sau khi số ca mắc và tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng mạnh. Tính đến hết ngày 9/3, Italia có 463 người tử vong và 9.172 người nhiễm Covid-19.
 
* Cơ quan y tế công cộng Pháp đã xác nhận 1.412 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 30 trường hợp tử vong ở nước này, tăng 286 bệnh nhân và 9 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Pháp đang chuẩn bị cho việc chuyển sang giai đoạn 3 của dịch Covid-19 trong vài ngày tới. Mục tiêu không còn là ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 như giai đoạn 2 mà là giảm thiểu hậu quả. 
 
Đặc biệt, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester trở thành chính khách mới nhất ở nước này dương tính với virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19, Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Pháp cho biết ngày 9/3 sau khi một số nghị sĩ nước này nhiễm bệnh.

* Ngày 9/3, Giới chức y tế Anh xác nhận ca tử vong thứ 5 ở nước này do nhiễm SARS-CoV-2 là một bệnh nhân trong độ tuổi 70, đã mắc một số bệnh nghiêm trọng và kéo dài.

* Ngày 9/3, một người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu (EC) xác nhận trường hợp đầu tiên của cơ quan này nhiễm SARS-CoV-2 là một phụ nữ trở về từ Italy và đã được cách ly từ tuần trước. EC, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) hiện có đội ngũ nhân viên khoảng 32.000 người. Tuần trước, Hội đồng châu Âu đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong đội ngũ nhân viên của mình.

* Cyprus thông báo về 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đều đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm. Hai bệnh nhân vừa được xác nhận đều là những người đàn ông mang quốc tịch Cyprus gần đây từng ra nước ngoài. Bệnh nhân 25 tuổi gần đây đã đến Milan, Italy; người còn lại là một chuyên gia y tế 64 tuổi làm việc cho một bệnh viện nhà nước ở thủ đô Nicosia đã trở về từ Anh.

* Bộ Y tế Bỉ thông báo số ca nhiễm virus SARS-Cov-2 ở nước này đã lên tới 239 trường hợp, trong khi giới chức quyết định giới hạn số đối tượng được xét nghiệm, chỉ dành cho các bệnh nhân có triệu chứng nặng phải nhập viện và đội ngũ y tế, do thiếu thuốc thử.

* Hungary thông báo về 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số bệnh nhân được xác nhận ở nước này lên 9 trường hợp.

* Cơ quan An toàn Bệnh nhân Đan Mạch xác nhận 59 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng mạnh so với 35 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận hôm 8/3.

* Tối 9/3, tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức đưa tin, tại cuộc họp báo về dịch Covid-19 diễn ra ở Berlin, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn đã lên tiếng kêu gọi nước này hủy các sự kiện lớn nhằm hạn chế tình trạng bùng phát của dịch để hệ thống y tế có thể tiếp tục hoạt động.


.