Số ca tử vong do nhiễm virus corona lên tới 492 ca

08:02, 05/02/2020
.
Số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu tăng lên đến mốc gần 24.000 trong khi đã có đến 492 trường hợp tử vong tính đến ngày 5-2.
Riêng tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc, số ca tử vong do virus corona (2019-nCoV) gây ra đã lên đến 479 sau khi có thêm 65 trường hợp được ghi nhận tối 4-2. 
Tình nguyện viên điều kiển thiết bị bay không người lái phun thuốc khử trùng tại làng Zhengwan, tỉnh Hà Bắc – Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên điều kiển thiết bị bay không người lái phun thuốc khử trùng tại làng Zhengwan, tỉnh Hà Bắc – Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Đây là mức tăng kỷ lục trong một ngày khác trong bối cảnh các nhân viên y tế tuyến đầu làm việc suốt ngày đêm để điều trị cho bệnh nhân và ngăn chặn sự lây lan của virus chết người này.
 
Trong khi đó, số ca nhiễm 2019-nCoV tại Hồ Bắc đã tăng thêm 3.156 lên 16.678 tính đến đêm 4-2 (giờ địa phương). Gần 2.000 trường hợp trong số này được ghi nhận ở TP Vũ Hán, tâm dịch ở tỉnh Hồ Bắc.
 
Các số liệu mới được đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia y tế lo ngại số ca nhiễm virus corona thực sự có thể cao hơn nhiều bởi các thống kê chính thức thường chỉ phản ánh những trường hợp cấp tính khi bệnh nhân nhập viện.
 
Theo số liệu mới nhất được công bố vào sáng 5-2 (giờ địa phương), hơn 2.500 bệnh nhân đang điều trị ở tỉnh Hồ Bắc trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch bất chấp một quan chức y tế hàng đầu Trung Quốc trước đó dự báo tỉ lệ tử vong do nhiễm virus corona ở tỉnh Hồ Bắc sẽ giảm nhờ các biện pháp chăm sóc gần đây.
 
Trong khi đó, các quan chức y tế Trung Quốc hôm 4-2 cho rằng ưu tiên hiện nay là ngăn bệnh nhân nhiễm virus corona có triệu chứng nhẹ diễn biến nghiêm trọng hơn và các phương pháp điều trị đang được sử dụng có hiệu quả.
 
Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, các nhà nghiên cứu đang chạy đua để tìm ra thuốc để điều trị virus corona, nhà dịch tễ học Li Lanjuan cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy hai loại thuốc kháng virus là Arbidol và Darunavir có thể ức chế sự nhân lên của chủng virus corona mới.
 
Theo Xuân Mai /NLĐO
 

.