Càng bị lỗi, máy bay "nằm sấp bụng" trên cánh đồng tuyết ở Nga

08:02, 10/02/2020
.
Một chiếc Boeing 737 chở 100 người trên khoang phải thực hiện cú hạ cánh cứng xuống sân bay do càng hạ cánh gặp trục trặc.
Đài RT cho biết chiếc Boeing 737 chở 94 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh xuống sân bay Usinsk ở Cộng hòa Komi hôm 9-2 nhưng trượt khỏi đường băng, cuối cùng "nằm sấp bụng" trên một cánh đồng phủ đầy tuyết. Phi hành đoàn nhanh chóng triển khai đường trượt khẩn cấp để sơ tán tất cả hành khách.
 
Máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không Utair (Nga). Theo truyền thông địa phương, chiếc Boeing 737 đã xả nhiên liệu trước khi hạ cánh. Một quan chức xử lý tình trạng khẩn cấp nói rằng "máy bay hạ cánh bằng đuôi" nhưng thông tin chưa được xác nhận. 
Máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không Utair (Nga). Ảnh: Twitter
Máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không Utair (Nga). Ảnh: Twitter
"Những gì xảy ra tại sân bay Usinsk ngày hôm nay là không thể chấp nhận được" - người đứng đầu khu vực Komi Sergei Gaplikov cho hay.
 
Đại diện Utair cho biết chuyến bay theo lịch trình từ Usinsk đến Moscow hôm 10-2 tạm thời bị đình chỉ vì thiết bị hạ cánh không đạt yêu cầu. Ngoại trừ một người cần điều trị y tế, tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc Boeing 737 đều không bị thương.
 
"Nhờ hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp của phi hành đoàn, họ có thể giữ máy bay lúc hạ cánh cho đến khi nó dừng hẳn" – Utair tuyên bố, đồng thời ca ngợi phi hành đoàn "có kinh nghiệm" và cho biết thêm cơ trưởng đã trải qua hơn 6.900 giờ bay.
 
Ngoài lỗi thiết bị hạ cánh, nhà chức trách đang xem xét một số nguyên nhân khác như phi công mắc sai lầm hoặc do thời tiết xấu.
 
Utair, một trong những hãng hàng không lớn nhất của Nga, từng gặp sự cố với mẫu Boeing 737 hồi năm 2018. Chuyến bay mang số hiệu 579 của hãng chạy quá đường băng và bốc cháy khi hạ cánh ở TP Sochi làm 18 người bị thương.
 
Cách đây vài ngày, một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Pegasus (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh và gãy làm ba đoạn, khiến 3 người thiệt mạng. Có 183 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên khoang.
 
Theo Phạm Nghĩa/NLĐO
 

.