Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020

11:01, 24/01/2020
.
Người dân tại các quốc gia châu Á và cộng đồng người châu Á tại nhiều khu vực trên thế giới rộn ràng chào đón năm mới Canh Tý 2020 với nhiều sự kiện sôi nổi.
 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng năm mới
 
 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 trong đoạn video được đăng tải ngày 22/1.

Ông Guterres gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công “ấm áp nhất” nhân dịp Tết nguyên đán tới người dân toàn thế giới.

“Năm nay đánh dấu 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc và bắt đầu Thập niên Hành Động vì Các mục tiêu Phát triển Bền vững, tầm nhìn chung cho con người và hành tinh của chúng ta. Trong thời điểm hỗn loạn và chia rẽ này, chúng ta phải phối hợp cùng nhau để tìm ra giải pháp cho các thách thức toàn cầu và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói trong thông điệp mừng năm mới.

Tổng thống Mỹ chúc mừng năm mới Canh Tý 2020

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump hôm nay 24/1 đã gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 tới người dân trên toàn thế giới.

"Melania và tôi gửi lời chúc mừng nồng ấm nhất tới người dân tại Mỹ và trên toàn thế giới đang đón Tết nguyên đán.

Nhân dịp này, chúng tôi cùng hàng triệu người trên toàn cầu chào đón Năm con Chuột và một năm mới tràn đầy cơ hội để tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của những người khác.

Chúng tôi cũng muốn ghi nhận và gửi lời biết ơn chân thành nhất của chúng tôi vì theo nhiều cách thức, những người Mỹ gốc Á tiếp tục làm giàu thêm văn hóa của đất nước chúng tôi, thúc đẩy nền kinh tế của chúng tôi và nâng cao nền quốc phòng của chúng tôi. Những đóng góp vô kể của họ với Mỹ là một phần đặc biệt trong lịch sử và bản sắc của đất nước chúng tôi".

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Vườn đào khoe sắc trong những ngày Tết Canh Tý tại Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

Cộng đồng người châu Á khắp thế giới đón Tết Canh Tý

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Thủ tướng Anh Boris Johnson xem biểu diễn múa lân trong một sự kiện chào đón năm mới Canh Tý 2020 ở bên ngoài văn phòng thủ tướng tại London ngày 24/1. (Ảnh: Reuters)

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Múa lân là một trong những hoạt động truyền thống trong dịp năm mới tại các nước châu Á. (Ảnh: Reuters)

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cặp đôi đeo khẩu trang khi tới phố người Hoa tại London, Anh hôm 24/1. (Ảnh: Reuters)

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Không khí đón năm mới Canh Tý 2020 tại Java, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Một phụ nữ chọn mua hoa chuẩn bị cho năm mới tại Singapore. (Ảnh: Reuters)

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 8
 

Nhấn để phóng to ảnh

Một phụ nữ khấn tại chùa Jin De Yuan ở Jakarta, Indonesia, cầu nguyện cho năm mới 2020. (Ảnh: Reuters)

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 9
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các thợ lặn biểu diễn múa dưới nước tại bể cá khổng lồ ở Kuala Lumpur, Malaysia chào đón năm mới 2020. (Ảnh: Reuters) 

Bắc Kinh hủy sự kiện mừng năm mới vì virus Vũ Hán

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 10
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hành khách bị kiểm tra thân nhiệt tại nhà ga Hàng Châu để phát hiện các trường hợp nghi nhiễm virus lạ hôm 23/1. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Bắc Kinh quyết định hủy các sự kiện đón năm mới Canh Tý 2020 do lo ngại dịch bệnh lây lan. Trong số các hoạt động bị hủy bỏ có các lễ hội tại đền chùa, dù những sự kiện này thu hút không chỉ người dân Trung Quốc mà còn các du khách nước ngoài trong dịp Tết nguyên đán.

Mạng lưới Du lịch Bắc Kinh, do Cục Văn hóa và Du lịch thủ đô điều hành, cho biết trong một thông báo riêng rẽ trên mạng xã hội Weibo rằng các lễ hội đền Ditan Bắc Kinh và Longtan, dự kiến diễn ra ngày 25/1 và 29/1, đều bị hủy.

Các lễ hội trên, được tổ chức thường niên trong gần 30 năm qua, đã thu hút khoảng 1,4 triệu du khách trong và ngoài nước trong 5 ngày diễn ra lễ hội hồi năm ngoái.

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 11
 

Nhấn để phóng to ảnh

Người dân đeo khẩu trang đi qua khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải - nơi bị đóng cửa trong dịp Tết nguyên đán do lo ngại virus lạ bùng phát. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Mạng lưới Du lịch Bắc Kinh, khu thắng cảnh đền Tanzhe, đền Jietai và khu thắng cảnh núi Miaofeng tại quận Mentougou cũng bị đóng cửa.

Tử Cấm Thành - cố cung nguy nga, rộng lớn và huyền bí của Trung Quốc, sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 25/1 để “tránh lây nhiễm chéo do tụ tập đông người”.

Châu Á đón Tết Canh Tý trong nỗi lo dịch bệnh

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 12
 

Nhấn để phóng to ảnh

Pháo hoa chào đón năm mới Canh Tý 2020 tại Singapore ngày 23/1. (Ảnh: Reuters)

Người dân các nước châu Á đang bước vào những giờ cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 và bận rộn với nhiều hoạt động chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Tuy nhiên, không khí đón năm mới tại châu Á năm nay bị “phủ bóng” bởi nỗi lo về dịch viêm phổi lạ khởi phát từ Trung Quốc.

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 13
 

Nhấn để phóng to ảnh

Một khách du lịch Trung Quốc đeo khẩu trang khi đi qua đoàn múa lân trong một sự kiện chào đón năm mới Canh Tý 2020 tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Tính đến nay đã có 26 ca tử vong và 830 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi. Dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát và lan rộng ra nhiều quốc gia ngoài Trung Quốc.

Mặc dù vậy, các hoạt động chuẩn bị cho năm mới Canh Tý 2020 vẫn diễn ra sôi nổi tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Người châu Á khắp thế giới rộn ràng đón Tết Canh Tý 2020 - 14
 

Nhấn để phóng to ảnh

Múa lân tại một trung tâm thương mại trước thềm năm mới ở Singapore. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt/Dân trí

 


.