Nga: Tàu vũ trụ mang theo robot trở về Trái đất an toàn

10:09, 09/09/2019
.
Tàu vũ trụ liên hợp MS-14 của Nga mang theo robot Fedor đã hạ cánh xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan sau khi kết thúc gần 2 tuần làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
TIN LIÊN QUAN
 Robot Fedor của Nga. (Ảnh: AP)
Robot Fedor của Nga. (Ảnh: AP)

Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết, tàu liên hợp Soyuz MS-14 đã tách khỏi ISS vào tối 6/9. Robot Fedor ở trên ISS trong 10 ngày, cùng các nhà du hành vũ trụ Nga, Mỹ và châu Âu tiến hành một loạt thí nghiệm trên thực tế. Mọi nhiệm vụ đặt ra đều hoàn thành.

Fedor không phải là robot đầu tiên trên thế giới được phóng vào không gian. Năm 2011, NASA đã đưa Robonaut 2 vào vũ trụ để làm việc trong các môi trường có rủi ro cao. Robot này đã trở lại Trái đất vào năm 2018 sau khi gặp một sự cố kỹ thuật. Năm 2013, Nhật Bản cũng phóng lên vũ trụ robot Kirobo. Robot này có khả năng trò chuyện nhưng chỉ bằng tiếng Nhật.

Theo VTV.vn

 

 


.