Xe chở du khách Trung Quốc gặp nạn ở Lào, ít nhất 13 người chết

02:08, 20/08/2019
.
Chiếc xe buýt du lịch chở 46 người, trong đó 44 người là khách Trung Quốc, gặp nạn chiều 19-8 khi đang trên đường về thành phố Luang Prabang của Lào.
TIN LIÊN QUAN

 Hiện trường vụ tai nạn xe buýt du lịch chở khách Trung Quốc tại Lào - Ảnh: CHINA NEWS
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt du lịch chở khách Trung Quốc tại Lào - Ảnh: CHINA NEWS
Theo Đài CGTN (Trung Quốc), tính tới sáng 20-8 đã có ít nhất 13 người chết, 29 người bị thương và 2 người vẫn đang mất tích. Trang China news xác nhận có 14 người chết, 30 người bị thương, 2 người mất tích.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Luang Prabang đã mau chóng điều nhóm công tác tới hiện trường vụ tai nạn, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

Các công nhân của một công ty Trung Quốc đã tham gia cứu hộ. Theo thông tin họ chia sẻ với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, một số nạn nhân bị chiếc xe lật đè lên.
Nhóm công tác tới hiện trường vụ tai nạn, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.
Nhóm công tác tới hiện trường vụ tai nạn, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân. Ảnh: CGTN

Trong các bức ảnh chụp từ hiện trường, có thể thấy chiếc xe buýt bị nạn đã lật nhào nằm bên đường.

Chiếc xe buýt du lịch khởi hành từ thủ đô Vientiane, gặp tai nạn ở khu vực cách Luang Prabang khoảng 40km. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân tai nạn do xe bị hỏng phanh.

Theo trang Shanghai.ist, cả 46 người trên xe đều là người ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc.

 

Theo D. KIM THOA/Tuổi Trẻ Online


 

 


.