Hàn Quốc tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tổ chức ở Nhật Bản

10:08, 06/08/2019
.
Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc mới đây tuyên bố nước này sẽ không cử đại diện tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế do sự kiện năm nay được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản.
TIN LIÊN QUAN

Đây là lần đầu tiên kể năm 1960 Hàn Quốc không tham dự cuộc thi này. Missosology dẫn nguồn thạo tin cho biết tổ chức Hoa hậu Hàn Quốc đang chịu sức ép từ căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia cũng như từ các nhà tài trợ, yêu cầu tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Quốc tế do Nhật Bản tổ chức.

Trong số 5 cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới, Hàn Quốc tương đối thành công tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế dù chưa từng giành được vương miện.
 Hoa hậu Hàn Quốc 2019 Kim Sae Yeon (giữa) và hai á hậu. Ảnh: mydaily.
Hoa hậu Hàn Quốc 2019 Kim Sae Yeon (giữa) và hai á hậu. Ảnh: mydaily.

Hàn Quốc có hai á hậu tại cuộc thi này là Seo Eun Mi (năm 2009) và Son Tae Young (năm 2000). Từ năm 1991-1998, đại diện của Hàn Quốc liên tục lọt vào vòng bán kết, minh chứng rõ ràng cho thấy cuộc thi Hoa hậu Quốc tế đánh giá cao vẻ đẹp của các thí sinh Hàn Quốc.

Căng thẳng thương mại, chính trị giữa hai nước leo thang thời gian gần đây làm khơi gợi lại quá khứ bị Nhật Bản đô hộ của người dân Hàn Quốc. Nhiều cuộc biểu tình, phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản cũng diễn ra tại Hàn Quốc.

Việc Hàn Quốc tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Quốc tế chỉ là một trong số các trường hợp đấu trường nhan sắc bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị.

Theo Missosology, trước đây còn có nhiều trường hợp tẩy chay khác, như việc Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia Hoa hậu Hoàn vũ năm 2000, hay vụ lùm xùm khi hoa hậu Israel đứng chụp ảnh cạnh hoa hậu Lebanon...

Theo News.zing.vn

 

 


.