Mỹ lập liên minh quân sự kiểm soát vùng biển ngoài khơi Iran

08:07, 10/07/2019
.

Mỹ đang lên kế hoạch tập hợp đồng minh để tạo thành liên minh quân sự bảo vệ các vùng biển chiến lược ngoài khơi Iran sau các vụ tấn công tàu chở dầu gần đây.

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (Ảnh: Reuters)
Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang dàn xếp với nhiều nước để xem liệu có thể tập hợp thành một liên minh nhằm bảo đảm tự do hàng hải cả ở eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab hay không”, Tướng Thủy quân lục chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để bàn về vấn đề này hôm 9/7.

Theo Reuters, kế hoạch trên mới được hoàn tất trong vài ngày gần đây. Mỹ sẽ cung cấp các tàu chỉ huy và kiểm soát, đồng thời dẫn đầu các nỗ lực trinh sát của liên minh quân sự nhằm bảo vệ các vùng biển chiến lược ngoài khơi Iran và Yemen.

Theo kế hoạch, các đồng minh sẽ tuần tra các vùng biển gần các tàu chỉ huy của Mỹ và hộ tống các tàu thương mại mang cờ của nước họ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết quy mô của chiến dịch sẽ được điều chỉnh dựa trên số lượng quốc gia tham gia.

“Tôi nghĩ có thể trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ xác định nước nào có ý chí chính trị để hỗ trợ cho sáng kiến (của Mỹ) và chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với các lực lượng quân sự để xác định năng lực cụ thể nhằm hỗ trợ cho sáng kiến đó”, Tướng Dunford cho biết thêm.

 Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)
Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Phó Đô đốc Jim Malloy, Tư lệnh Hạm đội 5, cho biết Hải quân Mỹ không loại trừ khả năng đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đi qua eo biển Hormuz nếu động thái này là cần thiết. Hormuz là eo biển chiến lược chia tách vịnh Ba Tư - biển Ả rập và 1/5 trữ lượng dầu thế giới đi qua đây.

Iran từ lâu đã dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu nước này không thể xuất khẩu dầu, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tìm cách cấm các nước nhập khẩu dầu của Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran phải đàm phán thỏa thuận hạt nhân.

Đề xuất của Mỹ về việc thành lập một liên minh quốc tế để bảo vệ các tuyến vận tải tại eo biển Hormuz ở cửa ngõ vùng Vịnh càng có động lực hơn, sau khi Washington cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công tàu chở dầu hồi tháng 5 và tháng 6 tại vùng Vịnh.

Hồi tháng trước, Iran cũng bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ ở khu vực gần eo biển Hormuz, buộc Tổng thống Trump phải ra lệnh không kích đáp trả. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy bỏ vào phút chót.

Theo Thành Đạt/Dân Trí


 


.