Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản không đưa nước này ra khỏi danh sách trắng

02:07, 25/07/2019
.
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản rút lại kế hoạch đưa nước này ra khỏi danh sách các quốc gia tin cậy, được miễn trừ tối đa các hạn chế thương mại của Nhật Bản (danh sách trắng).
TIN LIÊN QUAN

 Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Sung Yun-mo.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Sung Yun-mo.
Nếu Hàn Quốc thực sự bị đưa ra khỏi danh sách này thì đây sẽ là sự leo thang nghiêm trọng căng thẳng chính trị và kinh tế giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất hàng chục năm qua sau khi Nhật Bản hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao cho Hàn Quốc từ đầu tháng này.

Đây là động thái Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc hôm 24/7 cho rằng đã làm lung lay nền tảng của quan hệ hợp tác kinh tế cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Nhật Bản có thể sẽ đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước tin cậy. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phát sinh thêm các thủ tục kiểm tra đối với hàng trăm mặt hàng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Hàn Quốc thay vì chỉ 3 loại vật liệu công nghệ cao như hiện nay. Đây là động thái Hàn Quốc cho là rất đáng quan ngại.

"Nhật Bản nên rút lại kế hoạch đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng. Các công ty và người dân của hai nước chắc chắn sẽ không thể hoạt động nếu khuôn khổ hợp tác giữa hai nước kéo dài hơn 60 năm qua bị đổ vỡ vì sự thay đổi này" - Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Sung Yun-mo nhận định.

Hàn Quốc hy vọng có thể tìm ra giải pháp để giải quyết những mẫu thuẫn hiện nay và sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản bất cứ khi nào và tại bất cứ nơi đâu.

Hiện danh sách trắng của Nhật Bản có 27 nước như: Mỹ, Anh, Pháp… Nếu quyết định được đưa ra, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên bị Nhật Bản loại khỏi danh sách này. Theo kế hoạch, việc cập nhật danh sách sẽ diễn ra vào cuối tháng 8.
 
Theo VTV.vn
 

.