Mỹ triệt phá đường dây kết hôn giả để nhập cư, bắt giữ 50 nghi phạm

10:05, 15/05/2019
.

Cầm đầu đường dây này là Ashley Nguyễn và mức phí kết hôn giả để được nhập cư Mỹ lên tới gần 70.000 USD/vụ.

Căn nhà ở phía Tây thành phố Houston là nơi nghi phạm Ashley Nguyễn điều hành đường dây kết hôn giả để nhập cư, với chân rết trên khắp nước Mỹ và tại Việt Nam.

Khách hàng muốn tìm cách nhập cư vào Mỹ sẽ phải nộp khoản phí từ 50.000 - 70.000 USD. Đổi lại, dịch vụ sẽ tìm công dân Mỹ để thực hiện việc kết hôn giả, với giấy tờ giả được chuẩn bị tinh vi, bao gồm tài liệu thuế và việc làm, thậm chí cả album ảnh cưới để tăng độ tin cậy. Một luật sư gốc Việt là Trang Le Nguyen cũng bị truy tố với tội danh làm giấy tờ giả phục vụ cho đường dây này.

"Các cặp vợ chồng được cho là kết hôn theo một thoả thuận tài chính nhằm mục đích chính là lách luật nhập cư của Mỹ" - đại diện Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết.

Đường dây này đã hoạt động từ khoảng tháng 8/2013 đến nay, với 100 đối tượng tham gia. Cuộc đột kích của cảnh sát hôm 13/5 đã bắt giữ được ít nhất 50 đối tượng, bị truy tố với 206 tội danh. Mỗi nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam. Luật sư của các bị cáo hiện bác bỏ mọi cáo trạng.

Theo VTV.vn

 


.