Nổ súng tại Hà Lan, ít nhất 3 người chết

08:03, 19/03/2019
.

Cảnh sát Hà Lan đang truy lùng kẻ nổ súng bắn chết 3 người và làm 9 bị thương ngày 18-3, và không loại trừ động cơ khủng bố.
 

Lực lượng hỗ trợ tình trạng khẩn cấp Hà Lan có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ súng ở Ultrecht, Hà Lan sáng 18-3 - Ảnh: AFP
Lực lượng hỗ trợ tình trạng khẩn cấp Hà Lan có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ súng ở Ultrecht, Hà Lan sáng 18-3 - Ảnh: AFP


Trên Twitter, Cảnh sát Ultrecht cho biết nổ súng đã xảy ra tại giao lộ 24 Oktoberplein (24 tháng 10), thuộc thành phố Ultrecht, vào khoảng 10h45 sáng 18-2 (giờ địa phương). Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường.

Tính đến nay, đã có 3 người chết và 9 người bị thương. Kẻ nổ súng đã trốn thoát và hiện chịu sự truy đuổi của cảnh sát. Người phát ngôn cảnh sát, ông Bernhard Jens nói "có thể nghi phạm đã đào thoát bằng xe hơi", và không loại trừ khả năng có nhiều hơn một tay súng tham gia vào vụ này.

Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát đang truy lùng Gokmen Tanis, 37 tuổi, người gốc Thổ.

Cảnh sát Hà Lan công bố hình ảnh nghi phạm. Hắn tên Tanis Gökman, 37 tuổi, sinh trưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP
Cảnh sát Hà Lan công bố hình ảnh nghi phạm. Hắn tên Tanis Gökman, 37 tuổi, sinh trưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP


Có ba trực thăng đã được điều động tới khu vực xảy ra nổ súng để "quan sát" tình hình. Xe cứu thương và lực lượng phản ứng nhanh cũng có mặt.

Theo báo Anh Guardian, cảnh sát nhìn nhận vụ việc này "mang động cơ khủng bố". Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói ông "lo ngại sâu sắc" về vụ nổ súng trên.

Truyền thông địa phương lưu ý thêm rằng an ninh đã được thắt chặt hơn tại The Hague, nơi có các tòa nhà chính phủ.

Theo NHẬT ĐĂN/Tuổi Trẻ Online

 


.