Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất thỏa thuận mua S-400 của Nga

07:02, 27/02/2019
.

Ngày 26/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố thỏa thuận Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã hoàn tất.
 

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik


Phát biểu với báo giới, thỏa thuận này được hoàn tất bất chấp việc Washington nỗ lực thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống Patriot của Mỹ, thay vì S-400.

Các quan chức Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cảnh báo Ankara rằng hệ thống S-400 không thể tương thích với hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO.

Bên cạnh đó, phía Mỹ và NATO cho rằng việc mua hệ thống phòng thủ này của Nga sẽ đe dọa thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua lô máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn Lockheed Martin cũng như có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.

Theo Anh Quân/VTV.vn

 


.