Hàn Quốc trả thêm tiền để quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện ở bán đảo Triều Tiên

01:02, 11/02/2019
.

Giới chức Hàn Quốc ngày 10/2 đã ký kết một thỏa thuận đồng ý tăng khoản đóng góp nhằm trang trải chi phí để quân đội Mỹ duy trì hiện diện ở bán đảo Triều Tiên.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi Hàn Quốc tăng đóng góp để san sẻ gánh nặng chi phí duy trì hiện diện quân sự ở bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi Hàn Quốc tăng đóng góp để san sẻ gánh nặng chi phí duy trì hiện diện quân sự ở bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Getty)


Hãng tin AP cho biết, theo thỏa thuận này, chính phủ Hàn Quốc đồng ý đóng góp 924 triệu USD năm 2019 để trang trải các chi phí duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ. Mức đóng góp này tăng so với 830 triệu USD mà Hàn Quốc đóng góp những năm gần đây.

Không giống các thỏa thuận có thời hạn 5 năm như trước đó, thỏa thuận này chỉ có giá trị trong 1 năm. Mặc dù vậy, thỏa thuận vẫn phải chờ sự phê chuẩn của quốc hội Hàn Quốc.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn về khoản chi phí mà Mỹ phải gánh khi duy trì hiện diện quân sự ở bán đảo Triều Tiên. Người đứng đầu Nhà Trắng do vậy đã đề nghị Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn nữa.

Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc. Mỹ đã duy trì hiện diện quân sự ở đây kể từ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhằm đảo bảo an ninh cho đồng minh Hàn Quốc.

Các cuộc đàm phán về san sẻ gánh nặng chi phí giữa giới chức Mỹ và Hàn Quốc kéo dài gần 1 năm qua. Các cuộc đàm phán bế tắc thậm chí làm dấy lên đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể sẽ quyết định rút bớt quân khỏi Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc tuần trước cho biết với hãng tin Yonhap rằng Mỹ sẽ không điều chỉnh sự hiện diện quân sự ở Hàn Quốc.
 

Theo Minh Phương/Dân Trí

 


.