Đánh bom liều chết nhằm vào Vệ binh cách mạng Iran, 27 binh sĩ thiệt mạng

08:02, 14/02/2019
.

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRG) hôm 13/2 đã khiến ít nhất 27 binh sĩ của lực lượng này thiệt mạng.
 

Chiếc xe chở binh sĩ IRG chỉ còn trơ khung sau vụ tấn công. (Ảnh:  Reuters)
Chiếc xe chở binh sĩ IRG chỉ còn trơ khung sau vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)


Hãng tin Fars cho biết, vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Sistan-Baluchistan, miền nam Iran, gần biên giới Pakistan. Kẻ đánh bom liều chết đã điều khiển một chiếc ô tô chở thuốc nổ lao vào xe chở các binh sĩ của IRG. Vụ tấn công khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, 13 người bị thương.

Các bức ảnh hiện trường được đăng tải sau đó cho thấy xe của IRG bị phá hủy chỉ còn trơ khung.

Trong khi hiện chưa rõ thủ phạm đứng sau vụ tấn công, nhóm vũ trang dòng Sunni có tên Jaish al Adl đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Chỉ huy IRG, ông Ali Fadavi, đã ra thông cáo với tuyên bố rằng họ sẽ đáp trả mạnh mẽ kẻ thù đứng sau vụ tấn công.

Iran từng cáo buộc Ả rập Xê út hỗ trợ các nhóm ly khai dòng Sunni thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của Iran. Tuy nhiên, Ả rập Xê út đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Vụ tấn công nhằm vào IRG hôm 13/2 diễn ra chỉ vài tháng sau một vụ tấn công nhằm vào lực lượng này trong một cuộc diễu binh ở thành phố Ahvaz hồi năm ngoái khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 12 binh sĩ IRG.
 

Theo Minh Phương/Dân Trí

 


.