Ấn Độ: Bệnh viện 5 tầng cháy lớn, bệnh nhân lũ lượt sơ tán khẩn

02:12, 18/12/2018
.

Ít nhất 6 người chết và 129 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn hôm 17.12 tại một bệnh viện ở Mumbai, thủ đô tài chính và giải trí của Ấn Độ.



Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 16h tại bệnh viện ESIC Kamgar do chính phủ điều hành ở khu vực ngoại ô Andheri. Cảnh sát  A.P. Lokhand cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn được cho là do chập điện.

 Hiện trường vụ cháy tại bệnh viện 5 tầng ở Ấn Độ. Ảnh: AP.
Hiện trường vụ cháy tại bệnh viện 5 tầng ở Ấn Độ. Ảnh: AP.


Để xử lý khi đám cháy xảy ra, 10 xe cứu hỏa triển khai tại hiện trường, 15 xe cấp cứu đã vội vã sơ tán những người bị thương tới các bệnh viện khác.

Hãng thông tấn Press Trust của Ấn Độ thông tin, hầu hết những người bị thương đều trong tình trạng ổn định.

Quan chức cứu hỏa cấp cao P.S. Rahangdale cho biết, khói bủa vây toàn bộ tòa nhà 5 tầng và lực lượng ứng phó khẩn cấp đang tìm kiếm ở tất cả các tầng để xem có bệnh nhân, nhân viên bệnh viện hay khách thăm viếng nào bị mắc kẹt không.

Theo ông Rahangdale, ngọn lửa đã được khống chế đến tầng 3 và từ đây bác sĩ, y tá và các bệnh nhân đã được giải cứu.

Tờ Times of India cho biết, có 49 bệnh nhân được sơ tán và chuyển đến các bệnh viện gần đó.

Theo AP, các vụ hỏa hoạn phổ biến ở Ấn Độ do luật xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn thường bị các nhà xây dựng và cư dân bỏ qua. Tháng 12 năm ngoái, một vụ cháy nhà hàng ở Mumbai trong đêm đã giết chết 15 người.

Theo Thanh Hà/LĐO

 


.