Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng

03:10, 20/10/2018
.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 5 đã khai mạc sáng 20/10 tại Singapore.
 

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 5 đã khai mạc sáng 20/10 tại Singapore.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 5 đã khai mạc sáng 20/10 tại Singapore.


Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từ 10 nước thành viên ASEAN và từ 8 nước đối tác đối thoại gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng diễn ra 1 ngày sau khi các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN đã nhất trí thông qua các sáng kiến về hợp tác chống khủng bố, trong đó có việc thiết lập mạng lưới các chuyên gia về vũ khí sinh học, hóa học và phóng xạ; thông qua quy tắc hướng dẫn tránh va chạm không mong muốn của máy bay quân sự.

Quy tắc tránh va chạm trên không này đặc biệt có ý nghĩa đối với tình hình trên biển Đông còn nhiều phức tạp hiện nay và sẽ có ý nghĩa hơn nếu các đối tác có thể cùng thông qua quy tắc tránh va chạm trên không tại hội nghị này.

Dự kiến, các Bộ trưởng ASEAN và các đối tác sẽ thảo luận về các biện pháp phòng ngừa, đối phó với mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và các biện pháp xây dựng lòng tin thực chất.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen sẽ bàn giao vai trò Chủ tịch ADMM cho Thái Lan là nước Chủ tịch ASEAN vào năm tới.

Theo Hữu Hưng/VTV.vn

 


.