CPTPP có hiệu lực vào cuối năm nay sau khi 6 nước phê chuẩn

08:10, 31/10/2018
.

Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay sau khi 6 quốc gia thành viên gồm Nhật Bản, Singapore, Mexico, Canada, Australia, New Zealand chính thức phê chuẩn hiệp định.

 

CPTPP chính thức được ký kết hồi tháng 3/2018 với 11 thành viên. (Ảnh: Reuters)
CPTPP chính thức được ký kết hồi tháng 3/2018 với 11 thành viên. (Ảnh: Reuters)


Theo Reuters, chính phủ New Zealand ngày 31/10 thông báo, hiệp định CPTPP nhằm dỡ bỏ rào cản thương mại giữa một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á-Thái Bình Dương sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm nay sau khi Australia thông báo với New Zealand rằng họ sẽ trở thành nước thứ 6 chính thức đệ trình các thủ tục phê chuẩn hiệp định.

Như vậy, hiện tại đã có 6 nước phê duyệt CPTPP gồm Nhật Bản, Singapore, Mexico, Canada, Australia, New Zealand. Theo quy định, nếu đủ tối thiểu 6 quốc gia thành viên phê chuẩn, hiệp định sẽ tự động có hiệu lực sau 60 ngày.

Các thành viên còn lại gồm Brunei, Chile, Malaysia, Peru và Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định trong thời gian tới.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker cho biết, đợt cắt giảm thuế quan đầu tiên sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12/2018, do tính chất đặc biệt của thời gian phê chuẩn hiệp định, đợt cắt giảm thuế quan lần hai sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

CPTPP chính thức được ký kết tại Santiago - Chile hồi tháng 3/2018, gồm 11 nước thành viên: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định sẽ giúp giảm rào cản thuế quan giữa các nền kinh tế chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu.

CPTPP có tiền thân là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Dương (TPP) với sự tham gia 12 thành viên, tuy nhiên Mỹ đã rút khỏi đàm phán hiệp định sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào đầu năm ngoái. Các nước thành viên hy vọng, cuối cùng Mỹ sẽ quay trở lại tham gia hiệp định.
 

Theo Minh Phương/Dân Trí

 


.