5 nhà leo núi Hàn Quốc cùng 4 hướng dẫn viên Nepal chết trên Himalaya vì bão tuyết

08:10, 13/10/2018
.

9 thi thể đã được tìm thấy ngày 13-10 gần trại căn cứ ở độ cao 3.500 m trên núi Gurja ở Himalaya, Tây Nepal.

9 người, gồm trưởng đoàn leo núi Hàn Quốc Kim Chang-ho, mất tích sau khi trận bão tuyết lớn ngày 12-10 đã phá hủy trại căn cứ này.

Yonhap dẫn quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết: "Họ được cho là đã chết sau khi bị gió mạnh quét xuống một dốc đứng. Một thi thể được tìm thấy ngay gần trại căn cứ và 8 thi thể khác ở đáy thung lũng".

Kim Chang-ho, 49 tuổi, trưởng đoàn leo núi Hàn Quốc thiệt mạng do bão tuyết ngày 12-10-2018 trên núi Gurja ở Himalaya, Tây Nepal. Ảnh: YONHAP
Kim Chang-ho, 49 tuổi, trưởng đoàn leo núi Hàn Quốc thiệt mạng do bão tuyết ngày 12-10-2018 trên núi Gurja ở Himalaya, Tây Nepal. Ảnh: YONHAP


Kim, 49 tuổi, một nhà leo núi kỳ cựu vào năm 2013 đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên leo lên tất cả 14 đỉnh cao trên 8.000 m của dãy Himalaya mà không cần sử dụng oxy bổ sung. Kim cũng lập nhiều kỷ lục leo núi khác trên thế giới.

Đoàn thám hiểm của Kim gồm 6 nhà leo núi, nhưng một người ở lại dưới chân núi Gurja cao 7.193 m do vấn đề sức khỏe. Khi đoàn không trở xuống vào ngày 12-10, thành viên này đã nhờ một hướng dẫn viên Nepal lên trại căn cứ và người này đã tìm thấy trại bị phá hủy.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Nepal để thu hồi các thi thể.

 Núi Gurja cao 7.193 m, núi cao thứ 7 thế giới, trên dãy Himalaya ở Nepal. Ảnh: AP
Núi Gurja cao 7.193 m, núi cao thứ 7 thế giới, trên dãy Himalaya ở Nepal. Ảnh: AP


Quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, thời tiết xấu đang cản trở nỗ lực đưa các thi thể bằng trực thăng và hoạt động đưa thi thể các nạn nhân sẽ được tiến hành vào sáng sớm chủ nhật 14-10 sau khi xem xét điều kiện thời tiết.

Thời tiết là yếu tố chính của nỗ lực thu hồi thi thể vì không có chỗ cho trực thăng hạ cánh và nhân viên cứu hộ phải xuống từ trực thăng theo một sợi dây thừng, một quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc nói với Yonhap.
 

Theo GIA HY/SGGPO


 


.