Indonesia: Cháy lớn ở bến cảng Bali, 40 tàu thuyền bị thiêu rụi

04:07, 09/07/2018
.

Đám cháy lớn sáng 9/7 khiến hàng chục tàu neo đậu ở Bali hư hỏng hoàn toàn trong khi lính cứu hỏa vẫn vật lộn để kiểm soát ngọn lửa.


Ngọn lửa bùng phát vào khoảng sau nửa đêm trên hòn đảo thiên đường du lịch của Indonesia và nhanh chóng thiêu rụi gần 40 tàu thuyền của dân địa phương neo đậu ở bến cảng của Bali. Tuy nhiên, theo Jakarta Post, cảnh sát chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.
 

Cháy lớn ở bến cảng Benoa ở Bali, Indonesia. (Ảnh: Jakarta Post)
Cháy lớn ở bến cảng Benoa ở Bali, Indonesia. (Ảnh: Jakarta Post)


“Đến nay chưa có thương vong nào” – người phát ngôn sở cảnh sát Bali Hengky Widjaja cho biết.

Hình ảnh từ bến cảng Benoa của Bali cho thấy ngọn lửa hừng hực đốt cháy trong đêm và tạo thành đám mây khói đen khổng lồ trên bầu trời. Bến cảng này nằm sát tụ điểm du lịch nổi tiếng Kuta. Đến giữa buổi sáng 9/7, lính cứu hỏa Indonesia vẫn nỗ lực dập lửa.

Một thủy thủ cho biết, anh đang ngủ trên tàu thì thức giấc và thấy phần trên của con tàu bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang tàu thuyền xung quanh, trong đó có cả 1 tàu chở hàng nhỏ.

Một vài nhân chứng khác cho biết, họ nghi ngờ ngọn lửa bắt nguồn từ một sự cố chập điện nhưng cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.
 

Theo Diệu Hương/VOV.VN

 


.