Lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên bắt đầu cuộc gặp lịch sử

02:06, 12/06/2018
.

Vào lúc 9h30’ sáng 12/6 (giờ địa phương) tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử trong quan hệ 2 nước.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau trước khi hội đàm riêng. Ảnh: The Straits Times
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau trước khi hội đàm riêng. Ảnh: The Straits Times



Truyền thông Singapore và nhiều hãng truyền thông quốc tế có mặt tại nơi tổ chức sự kiện đưa tin ông Donald Trump và ông Kim Jong-un lần đầu tiên đã bắt tay nhau - cái bắt tay kéo dài 12 giây. Phía sau họ là quốc kỳ Mỹ và Triều Tiên.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thư viện của khách sạn Capella Singapore. Ảnh: The Straits Times
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thư viện của khách sạn Capella Singapore. Ảnh: The Straits Times


Sau đó hai ông bước vào thư viện của khách sạn.

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ hội đàm riêng cùng 2 phiên dịch trong 45 phút.

Tiếp theo là cuộc gặp song phương mở rộng và bữa trưa làm việc.
 

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại cuộc gặp riêng. Ảnh: The Straits Times
Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại cuộc gặp riêng. Ảnh: The Straits Times


Theo The Straits Times, hai người nói chuyện khoảng  45 phút. Sau đó, ông Trump và ông Kim cùng vào một phòng khác lúc 10 giờ để dự một cuộc họp song phương mở rộng và ăn trưa.

Khi được hỏi về cuộc thảo luận trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Rất, rất tốt".
 

Phái đoàn Triều Tiên và phái đoàn Mỹ tại cuộc gặp mở rộng. Ảnh: The Straits Times
Phái đoàn Triều Tiên và phái đoàn Mỹ tại cuộc gặp mở rộng. Ảnh: The Straits Times


Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tham mưu trưởng John Kelly và Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim và Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia châu Á Matt Pottinger sẽ tham gia bữa ăn trưa làm việc.

Phái đoàn Triều Tiên dự kiến ​​sẽ có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho và Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son Hui…

Cả thế giới hiện đang dồn sự chú ý về sự kiện lịch sử này.
 

Theo Thanh Phương/Chinhphu.vn



 


.