Xe lửa đối đầu ở Đức, hơn 20 người bị thương

08:04, 04/04/2018
.

Hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa hai xe lửa ở thành phố Duisburg miền tây nước Đức ngày 3-4.

 

Một ga tàu lửa ở Đức. - Ảnh minh họa: Reuters
Một ga tàu lửa ở Đức. - Ảnh minh họa: Reuters


Hai chiếc xe lửa đối đầu nhau khi đang di chuyển trong một đường hầm nằm dưới lòng đất, Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời cảnh sát địa phương.

Cảnh sát cho biết trong số hơn 20 người bị thương có hai người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Một quan chức đường sắt Đức cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h20 (giờ địa phương) ở khu vực bên dưới con sông Ruhr chảy qua thành phố Duisburg.

Trong khi đó, một số tờ báo và đài truyền hình địa phương đưa ra con số thương vong lên đến hơn 30 người.

Nhiều chiếc xe buýt gần đó đã được huy động để chuyên chở các hành khách không bị thương tiếp tục hành trình trong khung giờ cao điểm, người phát ngôn ngành đường sắt nước này nói với Reuters.


 

Theo TUẤN SƠN/Tuổi trẻ Online


 


.