Điểm khởi đầu trang sử mới trên bán đảo Triều Tiên

01:04, 27/04/2018
.

Sáng 27/4, sau cuộc gặp đầu tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử từ 10h15’ (giờ địa phương), sớm hơn thời điểm dự kiến 15 phút.



 

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều



Theo truyền thông Hàn Quốc, là người phát biểu trước tiên tại hội nghị, nhà lãnh đạo Triều Tiên hy vọng hội nghị lần này sẽ là điểm khởi đầu viết nên trang sử mới của hòa bình và phồn vinh trên bán đảo Triều Tiên sau khi hai bên trao đổi về các vấn đề cần thiết, tạo ra những kết quả tốt đẹp.

Đặc biệt, ông Kim Jong-un còn bày tỏ mong muốn tổ chức định kỳ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và cho rằng “hai bên nên thường xuyên gặp gỡ để không phí hoài thời gian 11 năm đã bị đánh mất” (tức kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007).

Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng hai bên sẽ đối thoại một cách cởi mở, đạt được nhất trí, mang lại món quà lớn cho dân tộc Triều Tiên và mọi người dân trên toàn thế giới đang khát khao hòa bình.

Kết thúc cuộc họp buổi sáng kéo dài 100 phút, đại diện Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan họp báo công bố về các nội dung trao đổi chính giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc.

Theo đại diện Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có một phát biểu sức bất ngờ khi nói “chỉ cần Tổng thống Moon Jae-in có lời mời thì ông sẽ tới Phủ Tổng thống Hàn Quốc bất cứ lúc nào. Hôm nay, ông tới đây để đặt dấu chấm hết cho lịch sử đối đầu giữa hai bên”.

Sau đó, ông Kim Jong-un đề xuất lãnh đạo hai nước gặp gỡ thường xuyên trong thời gian tới, đồng thời cho rằng nếu hai bên cùng nắm tay nhau với quyết tâm vững chắc thì tình hình có thể tiến xa hơn hiện nay.

Đặc biệt, theo KBS, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh hai bên cùng đẩy nhanh quá trình tiến tới thống nhất.

Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ đồng tình về những bài học rút ra từ sai lầm trong quá khứ, đồng thời mong mỏi một ngày nào đó, ông sẽ tới núi Baekdu (Bạch Đầu) ở Triều Tiên.

Trong chiều nay, hai bên tiếp tục hội nghị theo lịch trình.
 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi đi qua ranh giới hai nước sang phía Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi đi qua ranh giới hai nước sang phía Hàn Quốc


Vào lúc 9h29' sáng nay 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần đầu tiên có cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử, cuộc gặp được dư luận quốc tế kỳ vọng có thể đánh dấu sự khởi đầu của một nỗ lực hòa giải căng thẳng và mở ra một thời kỳ mới trên bán đảo Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc chào hỏi nhau thân mật và bắt tay nhau tại đường ranh giới quân sự liên Triều thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm bên phía Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên miền Bắc bước qua đường ranh giới quân sự liên Triều kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc (1953).

Sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cầm tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bước trở lại ranh giới quân sự liên Triều sang phía Triều Tiên.

Tại quảng trường Bàn Môn Điếm, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc duyệt đội danh dự của Hàn Quốc.
 

Các em học sinh Hàn Quốc tặng hoa nhà lãnh đạo Triều Tiên
Các em học sinh Hàn Quốc tặng hoa nhà lãnh đạo Triều Tiên


Sau khi kết thúc các nghi thức ngoại giao, hai bên di chuyển tới Ngôi nhà Hòa bình, địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều để chuẩn bị bắt đầu cuộc họp lịch sử vào 10h30' sáng, theo giờ địa phương.

Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên lần thứ 3 và là hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên tổ chức tại Hàn Quốc. Hai hội nghị trước đây tổ chức vào năm 2000 và 2007 đều ở Triều Tiên.

Chương trình chính của hội nghị thượng đỉnh liên Triều được phía Hàn Quốc đề cập gồm 3 vấn đề chính, gồm:  Phi hạt nhân hóa, thiết lập thể chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ hai nước.

Trong khi đó, phía Triều Tiên thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người quyết định về nghị sự chính của hội nghị. Vì vậy, còn nhiều nội dung mà Tổng thống Hàn Quốc phải gặp và trao đổi trực tiếp với ông Kim Jong-un mới có thể đưa ra kết luận.

Dự kiến, kết thúc hội nghị, lãnh đạo hai nước sẽ tiến hành việc công bố “Tuyên bố chung liên Triều ngày 27/4” (hoặc “Tuyên bố Bàn Môn Điếm”).
 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giới thiệu các thành viên trong đoàn với Tổng thống Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên giới thiệu các thành viên trong đoàn với Tổng thống Hàn Quốc



Dư luận quốc tế “đổ dồn” sự chú ý về Bàn Môn Điếm

Ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp đầu tiên mang tính lịch sử tại Bàn Môn Điếm, dư luận quốc tế đổ dồn sự quan tâm tới sự kiện này với kỳ vọng lớn.

Tại Mỹ, Nhà Trắng đã ra tuyên bố cầu chúc cho thành công cho tương lai của người dân bán đảo Triều Tiên và bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 sẽ là một bước tiến hướng tới hòa bình và phồn vinh trên bán đảo này.

Phía Mỹ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Bày tỏ sự quan tâm lớn tới hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh cuộc họp phải khiến Triều Tiên có các hành động cụ thể về các vấn đề như hạt nhân, tên lửa…

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều 26/4 cũng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra thành công, mang đến những tin tức tốt đẹp cho bán đảo Triều Tiên, mở ra con đường giải quyết mọi vấn đề một cách đúng đắn.
 

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều chính thức bắt đầu từ 10h15' ngày 27/4/2018 (giờ địa phương)
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều chính thức bắt đầu từ 10h15' ngày 27/4/2018 (giờ địa phương)


Truyền thông nhiều nước trên thế giới đã truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Các hãng tin nước ngoài đồng loạt bình luận khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay nhau "là một khoảnh khắc mang tính lịch sử, chưa từng có từ trước tới nay"./.

Theo Chinhphu.vn



 


.