Thông điệp trước bầu cử của ông Putin

08:03, 02/03/2018
.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1-3 đọc thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ này trước khi cuộc bầu cử mới diễn ra sau đó hơn 2 tuần.

Cải thiện cuộc sống người dân

Khởi đầu thông điệp kéo dài gần 2 giờ này, nhà lãnh đạo Nga ca ngợi thành công của Moscow trong việc duy trì sự ổn định, đoàn kết và vượt qua nhiều thách thức. Theo ông Putin, tình hình kinh tế vĩ mô đang ổn định và ưu tiên của chính phủ là giúp người dân thịnh vượng. "Đến cuối thập kỷ tới, chúng ta sẽ cố gắng tăng GDP của nước Nga lên 1,5 lần" - ông Putin tuyên bố.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh Nga cần tiến hành những cải cách cần thiết và tạo ra một môi trường sáng tạo, tự do cho người dân. Ông cũng cam kết cải thiện cuộc sống và nâng tuổi thọ trung bình của người dân Nga, tăng lương hưu, tạo thêm nhiều việc làm, hứa giảm phân nửa tỉ lệ người nghèo và kêu gọi tăng gấp đôi chi tiêu cho hạ tầng đô thị trong 6 năm tới. Khoảng 20 triệu người Nga đang sống dưới mức nghèo và ông Putin gọi đây là điều không thể chấp nhận được.

Chuyển sang vấn đề an ninh, ông chủ Điện Kremlin cho biết Moscow đã xây dựng một quân đội hiện đại, cơ động và công nghệ cao. Cũng theo ông Putin, chiến dịch quân sự của Nga ở Syria đã chứng tỏ khả năng được cải thiện của lực lượng vũ trang và sức mạnh phòng thủ của các hệ thống vũ khí nước này. "Cả thế giới giờ đây đều biết đến tên tuổi những vũ khí hiện đại của Nga" - ông Putin khẳng định, cũng như cảnh báo Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc bất kỳ đồng minh nào của mình bị tấn công hạt nhân.

Khoe vũ khí mới

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đang phát triển những vũ khí hạt nhân mới khiến các hệ thống phòng thủ của đối phương trở nên "vô dụng". Trong số này có loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, gọi là Sarmat, "có tầm bắn xa hơn bất kỳ tên lửa nào khác và có thể vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới".

 

Tổng thống Putin giới thiệu vũ khí mới trong thông điệp liên bang hôm 1-3 Ảnh: SPUTNIK
Tổng thống Putin giới thiệu vũ khí mới trong thông điệp liên bang hôm 1-3 Ảnh: SPUTNIK

Ngoài ra, nước này đã triển khai ở miền Nam loại tên lửa siêu thanh mới, gọi là Kinzhai, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 2.000 km. Những vũ khí ấn tượng khác là loại tàu ngầm không người lái tốc độ cao - có thể mang đầu đạn hạt nhân, tấn công được tàu sân bay và cơ sở ven biển - và tên lửa hành trình hạt nhân có khả năng vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ nào.

Các đoạn video mô tả những vũ khí tương lai nói trên đã được trình chiếu trên một màn hình khổng lồ. Theo đài RT, đoạn video giới thiệu Sarmat cho thấy nó có thể tấn công lãnh thổ Mỹ không chỉ từ phía Bắc mà còn từ phía Nam, khiến nó trở thành vũ khí răn đe tốt hơn đối với tham vọng của Washington.

Nhân dịp này, ông Putin tiết lộ Nga đang phát triển tên lửa chiến lược mới để đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABMT). Ngoài ra, để đối phó việc Washington tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa, Moscow đã chế tạo những vũ khí chiến lược mới tốt hơn, được cải thiện về khả năng chống đánh chặn.

Bất chấp cuộc đối đầu về vũ khí nói trên, ông Putin bày tỏ hy vọng Nga và Mỹ cùng xây dựng tương lai. Theo ông, kết quả hợp tác với các nước như Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy Moscow sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ xây dựng và cùng có lợi. Nếu Mỹ và châu Âu tìm kiếm mối quan hệ đối tác ngang bằng với Nga, Moscow sẽ đáp lại.

Theo tờ Moscow Times, thông điệp liên bang năm nay có một số điểm khác biệt so với những lần trước. Đây là lần đầu tiên thông điệp được đọc vào tháng 3, thay vì tháng 12. Ngoài ra, địa điểm ông Putin đọc thông điệp được chuyển đến tòa nhà Manezh bên ngoài Điện Kremlin do số lượng người dự khán gia tăng. Thành phần tham gia không chỉ có các nghị sĩ mà còn có thành viên nội các, thẩm phán cao cấp, thống đốc vùng, nhân vật công chúng quan trọng.

Thông điệp trên được đưa ra không lâu trước khi cử tri dự kiến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mới ngày 18-3 tới. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Putin nhiều khả năng thắng cử để đảm nhận thêm nhiệm kỳ 6 năm nữa. Một cuộc thăm dò được công bố hôm 1-3 cho thấy có 70% người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin.

Theo Hoàng Phương NLĐO

 


.