Con trai ông Hun Sen được bổ nhiệm vị trí quan trọng trong quân đội

04:03, 02/03/2018
.

Con trai cả Thủ tướng Hun Sen hôm 2.3 được bổ nhiệm giữ chức Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Campuchia.

 

 Ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Khmer Times
Ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: Khmer Times


AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat cho biết, Trung tướng Hun Manet, Phó chỉ huy Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) được bổ nhiệm giữ chức Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Campuchia, thay cho tướng Kun Kim hiện đang nghỉ ốm.

Hồi tháng Giêng, Thủ tướng Hun Sen đã bổ nhiệm con rể vào vị trí Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia. Tháng 12 năm ngoái, con trai út của ông Hun Sen được thăng cấp đại tá trong đơn vị cận vệ bảo vệ Thủ tướng.

Tờ Khmer Times dẫn lời nhà phân tích chính trị Lao Mong Hay nhận định, việc ông Hun Manet được trao trọng trách nói trên là để chứng minh rằng ông ấy có thể trở thành một nhà chỉ huy mạnh mẽ.

Tướng Manet sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ năm 1999. Ông gia nhập quân đội Campuchia năm 1995, cùng năm bắt đầu theo học ở Học viện Quân sự Mỹ.

Năm 2008, Hun Manet được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố quốc gia.

Cùng năm 2008, Hun Manet đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán về tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan ở khu vực ngôi đền Preah Vihear.

Ông được thăng cấp thiếu tướng vào tháng 1.2011, chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm Phó chỉ huy RCAF và Phó tham mưu trưởng. Ông thăng hàm trung tướng vào tháng 6.2013.

Theo Vân Anh/LĐO

 


.