Ấn Độ đưa 31 vệ tinh lên không gian

10:01, 13/01/2018
.

Trong ngày 12-1, Ấn Độ đã phóng một tên lửa mang theo vệ tinh thứ 100 của nước này cùng 30 vệ tinh cỡ nhỏ lên vũ trụ theo yêu cầu của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi nhằm chứng thực khả năng trở thành một nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh giá rẻ toàn cầu.


Trong số 31 vệ tinh cỡ nhỏ được Ấn Độ đưa vào vũ trụ, có hơn một nửa loại vệ tinh cho Mỹ, còn lại là của Ấn Độ, Canada, Phần Lan, Pháp, Hàn Quốc và Anh. Đợt phóng vệ tinh lần này được Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sử dụng tên lửa đẩy PSLV-C40.

Đẩy mạnh phát triển chương trình không gian vũ trụ trong nước là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Modi rất quan tâm. Chính phủ của Thủ tướng Modi hy vọng lần phóng vệ tinh mới nhất này sẽ giúp Ấn Độ giành được nhiều hợp đồng mới trong thị trường ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu.
 

Theo PHƯƠNG NAM/SGGPO


 


.