Tháp Phật đang xây ở Trung Quốc cháy rụi

02:12, 11/12/2017
.

Ngôi chùa tháp bằng gỗ cao 16 tầng ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã trở thành ngọn đuốc khổng lồ trước sự chứng kiến bất lực của nhiều người sau khi bắt lửa một cách bí ẩn.


 

Tòa tháp bắt lửa và bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ - Ảnh: REUTERS
Tòa tháp bắt lửa và bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ - Ảnh: REUTERS


Sự việc xảy ra vào lúc 12h40 ngày 10-12 (giờ địa phương), tại một tu viện Phật giáo lớn ở Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên.

Thông báo của chính quyền Miên Trúc cho hay sau khi bắt lửa, tòa tháp đã cháy suốt 4 giờ đồng hồ trước sự tuyệt vọng của các sư sãi trong chùa và khách tham quan.

Toàn bộ công trình cao gần 50m mà theo báo China Daily mô tả là tháp Phật giáo bằng gỗ cao nhất châu Á, đã bị phá hủy hoàn toàn. Một tòa nhà cao hai tầng trong khu vực này cũng bị phá hủy trong trận hỏa hoạn.

Rất may không có thiệt hại về người, theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong.

 

Tòa tháp bắt lửa và bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ trước sự bất lực của lực lượng cứu hỏa - Ảnh: REUTERS
Tòa tháp bắt lửa và bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ trước sự bất lực của lực lượng cứu hỏa - Ảnh: REUTERS


Theo một tờ báo địa phương, toàn bộ viện Phật giáo nói trên đang trong quá trình xây dựng thì xảy ra biến cố. Không rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Trên nền ngôi chùa hiện tại đã từng tồn tại một ngôi chùa cổ khác được xây dựng dưới thời Minh (1368-1644) nhưng đã bị phá hủy trong trận động đất mạnh  8 độ Richter năm 2008 ở Tứ Xuyên.

Nhà chức trách khẳng định sẽ mở một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc trên.
 

Theo BẢO DUY/Tuổi Trẻ Online

 


.