IAEA khẳng định Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

06:11, 11/11/2017
.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano một lần nữa xác nhận Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân - còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) - mà nước này ký kết với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) năm 2015.

 

 Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. (Ảnh: EPA)
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. (Ảnh: EPA)


Lời khẳng định trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng Giám đốc IAEA và Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley ngày 9-11, nhân chuyến thăm của ông Amano tới Mỹ. Ông Amano nêu rõ, cho đến nay IAEA đã tiếp cận tất cả các cơ sở cần kiểm tra tại Iran và sẽ tiếp tục làm việc một cách công bằng và dựa trên căn cứ thực tế. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo việc Mỹ gây áp lực đối với Iran, nhằm tái đàm phán JCPOA, có thể dẫn tới việc Iran quyết định sản xuất các vũ khí hạt nhân của riêng nước này.
 

Theo NGUYÊN VY/SGGPO


 


.