Mỹ dỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Sudan

02:10, 08/10/2017
.

Bloomberg ngày 7-10 đưa tin, Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trong thời gian dài với Sudan. Mỹ cho rằng Sudan đã có bước tiến trong việc chống khủng bố, cải thiện các vấn đề về nhân đạo, xung đột nội bộ. Quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Sudan sẽ có hiệu lực từ ngày 12-10.
 

Người phát ngôn Bộ Ngoai giao Mỹ Heather Nauert. (Ảnh: Washington Post)
Người phát ngôn Bộ Ngoai giao Mỹ Heather Nauert. (Ảnh: Washington Post)


Theo đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp cấm vận và các lệnh trừng phạt liên quan tới kinh tế, tài chính đối với Sudan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được áp đặt suốt 20 năm qua là sự công nhận đối với những hành động tích cực được duy trì liên tục của Sudan, tuy nhiên nước này vẫn cần có sự cải thiện hơn nữa. Khartoum hiện vẫn nằm trong danh sách bị Washington cáo buộc tài trợ cho khủng bố, bị cấm bán các loại vũ khí và hạn chế nhận viện trợ từ Mỹ.

Ngay sau quyết định của Washington, Chính phủ Sudan tuyên bố mong muốn làm việc với Mỹ liên quan tới quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

Theo Minh Hiếu/Báo Hà Nội Mới

 


.