Nhật Bản tăng cường năng lực phòng thủ

01:09, 12/09/2017
.

Thủ tướng Nhật Bản đã kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ của nước này để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.
 

Tàu khu trục Kurama của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Tàu khu trục Kurama của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 11/9 đã kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ của nước này để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Tokyo cần có khả năng tự phòng vệ.

Trong bài phát biểu trước các quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Abe nhấn mạnh, Nhật Bản cần phải có khả năng tự phòng vệ, đặc biệt là cần phải tiến hành tất cả các biện pháp phù hợp để đối phó với các sự cố mà mới đây nhất là việc tên lửa Triều Tiên bay qua không phận Nhật Bản. Trong bài phát biểu, ông Abe cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Liên minh Nhật - Mỹ trong việc bảo đảm an ninh khu vực.

Phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên. Các nhà ngoại giao cho biết bản dự thảo nghị quyết mới lại có phần mềm dẻo hơn bản dự thảo ban đầu, song bao gồm việc tăng cường cấm vận dầu mỏ đối với Bình Nhưỡng.

 

Theo PV/VTV.VN

 


.