Thái Lan: 'Đóng cửa' kênh truyền hình gây hại an ninh quốc gia

09:08, 12/08/2017
.

Cơ quan điều hành hoạt động viễn thông Thái Lan vừa đình chỉ hoạt động kênh truyền hình vệ tinh Peace TV của phe Áo Đỏ trong 30 ngày. Lý do được đưa ra là một số chương trình gần đây của kênh truyền hình này gây hại cho an ninh quốc gia.
 

 

Một buổi phát sóng của Peace TV. Ảnh: Bangkok Post
Một buổi phát sóng của Peace TV. Ảnh: Bangkok Post
Truyền thông Thái Lan cho hay quyết định nói trên được Tổng Thư ký Ủy ban Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBTC) Takorn Tantasith đưa ra trong một cuộc họp ngày 10/8.
 
NBTC cho biết họ đã đình chỉ hoạt động của kênh Peace TV vì 2 chương trình của đài này có nội dung liên quan đến âm mưu phá hoại chế độ quân chủ lập hiến, vi phạm luật pháp về hoạt động truyền hình và hoạt động kinh doanh phát sóng vào ngày 4 và ngày 9/7 vừa qua...
 
Các nhân viên từ Peace TV nói sẽ chấp hành quyết định của NBTC nhưng khẳng định chương trình của họ không nhằm mục đích gây bất ổn về chính trị và cũng không nhằm thách thức nhà cầm quyền.
 
Thanh Phương/Chinhphu.vn

.