Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: 23 người thiệt mạng, nhiều người bị mắc kẹt

09:08, 20/08/2017
.

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP


Một vụ tai nạn tàu hỏa vừa xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 23 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết tàu hỏa chạy tuyến nối giữa 2 thành phố Haridwar và Puri đã bị trật đường ray. Hiện công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương do còn rất nhiều hành khách bị mắc kẹt trong 6 toa tàu bị trật bánh và lật.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ đã yêu cầu mở một cuộc điều tra và không loại trừ khả năng phá hoại là nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tàu hỏa vẫn là phương tiện di chuyển đường dài phổ biến nhất tại Ấn Độ và là mạng lưới đường sắt lớn thứ ba thế giới với công suất vận chuyển 23 triệu lượt người/ngày. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt nước này đã xuống cấp do ít được đầu tư, nên các vụ tai nạn xảy ra khá thường xuyên.

Theo VTV.VN

 


.