IS đe dọa lực lượng chống khủng bố Malaysia

02:06, 25/06/2017
.

Thông tin trên tờ New Straits Times cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đưa lời đe dọa nhằm vào lực lượng chống khủng bố trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, đặc biệt là người đứng đầu lực lượng này, ông Ayob Khan.

 Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng coi ông Ayob Khan - người đứng đầu Lực lượng chống khủng bố trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia là mối đe dọa chính của chúng. (Nguồn: NST)
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng coi ông Ayob Khan - người đứng đầu Lực lượng chống khủng bố trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia là mối đe dọa chính của chúng. (Nguồn: NST)


Theo thông tin mà cơ quan chức năng Malaysia có được, các chiến binh IS đã kêu gọi các cộng sự của mình tại Malaysia sát hại ông Ayob, người mà IS coi là "mối đe dọa chính" của chúng tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Ayob thông báo đã biết về mối đe dọa nói trên, đồng thời thừa nhận trong những năm qua từng nhận được nhiều lời đe dọa tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên các tay súng tại Indonesia đưa ra lời kêu gọi sát hại ông. Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Malaysia khẳng định, cảnh sát Malaysia sẽ vẫn dốc sức cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân và đất nước.

Theo PV/Báo Hà Nội Mới

 


.