Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl qua đời

02:06, 17/06/2017
.

Theo thông tin được báo chí Đức đăng tải, cựu Thủ tướng Helmut Kohl qua đời tại nhà riêng ở bang Rhineland-Palatinate.

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl . Ảnh: Alcheron.
Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl . Ảnh: Alcheron.


Ông Helmut Kohl sinh ngày 3/04/1930 ở Ludwigshafen, miền Tây nước Đức. Ông được coi là người cha của nước Đức thống nhất. Sau khi bức tường chia cắt Berlin sụp đổ năm 1989, ông đã dẫn đầu cuộc đàm phán để đưa hai miền Đông và Tây Đức về làm một. Là Thủ tướng Đức từ năm 1982 - 1998, ông là nhà lãnh đạo nước Đức trong thời gian dài nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ông cũng là người có công lớn trong việc thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu. Cùng với cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand, ông đã góp phần tạo dựng nên Hiệp ước Maastricht, thành lập Liên minh châu Âu.

Là người tin vào sự hòa hợp của châu Âu, ông Helmut Kohl đã thuyết phục người dân Đức từ bỏ đồng Mark Đức để sử dụng đồng tiền chung Euro. Năm 1998, ông được bầu làm Công dân Danh dự của châu Âu.

Ông Helmut Kohl được các nhà lãnh đạo các nước coi là một người khổng lồ về chính trị, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của châu Âu cuối thế kỷ 20.

Theo Anh Quân/VTV.VN

 


.