Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo bay 450 km

08:05, 29/05/2017
.

Tên lửa được phóng lên từ TP Wonsan ở tỉnh Gangwon, phía Đông CHDCND Triều Tiên, vào lúc 5 giờ 39 sáng nay đã rơi vào biển Nhật Bản.
 

 Hình ảnh KCNA công bố ngày 28-5-2017 về vụ thử hệ thống tên lửa phòng không mới của CHDCND Triều Tiên.
Hình ảnh KCNA công bố ngày 28-5-2017 về vụ thử hệ thống tên lửa phòng không mới của CHDCND Triều Tiên.


Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa đã bay khoảng 450 km, được cho là loại Scud tầm trung hoặc tầm ngắn, có thể bắn tới phía Tây Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt khả năng Triều Tiên có thêm vụ khiêu khích và đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia, bắt đầu lúc 7 giờ 30, dưới sự chủ tọa của Cố vấn An ninh Quốc gia Chung Eui-yong.

Đây là lần thứ 9 Triều Tiên phóng tên lửa trong năm nay và lần thứ 3 kể từ khi Tổng thống Moon nhậm chức.

  Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử tên lửa. Ảnh do KCNA công bố ngày 28-5-2017.
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử tên lửa. Ảnh do KCNA công bố ngày 28-5-2017.


Ngày 21-5, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm trung Pukguksong-2 bay khoảng 500 km và ngày 27-5 đã tiến hành một vụ thử tên lửa phòng không KN-06.

Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản lên án mạnh mẽ Triều Tiên phóng tên lửa vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố tại cuộc họp báo lúc 6 giờ 40: "Vụ phóng tên lửa đạn đạo này của CHDCND Triều Tiên là gây vấn đề rất lớn với an toàn đường biển và đường không, là một sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc".
 

Theo THIỆN NGUYỄN/SGGPO

 


.